Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Yên Bái sáng mãi phẩm chất người chiến sĩ công an

Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Yên Bái đã và đang trở thành nơi tập hợp, gắn kết cán bộ công an hưu trí, khơi dậy phong trào tương thân, tương ái, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và nhắc nhở nhau phải phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ CAND...

Câu lạc bộ Công an hưu trí thăm hỏi, tặng quà cho đồng đội là thương binh.

Câu lạc bộ Công an hưu trí thăm hỏi, tặng quà cho đồng đội là thương binh.

Ông Trần Công Thành - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí tỉnh Yên Bái tâm sự: "Hết tuổi công tác, được Nhà nước cho nghỉ chế độ, anh em đều động viên nhau sống vui, sống khỏe”. Tuổi già cần phải sống vui, sống khỏe với gia đình, con cháu, dân làng, nhưng phải gắn bó với cơ sở, hòa mình vào các phong trào chung của địa phương; đặc biệt, phải phát huy bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức người chiến sĩ công an nhân dân (CAND)".

Những năm qua, CLB Công an hưu trí tỉnh Yên Bái trở thành nơi tập hợp, gắn kết cán bộ công an hưu trí, khơi dậy phong trào tương thân, tương ái, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và nhắc nhở nhau phải phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ CAND.

Được biết, CLB hiện tập hợp được 423 hội viên; trong đó, 340 nam và 83 nữ, sinh hoạt tại 6 chi hội, CLB mang tính chất tự nguyện nhưng được xây dựng và tổ chức chặt chẽ, hoạt động công khai, dân chủ, có Ban Chủ nhiệm, tại các chi hội đều có chi hội trưởng, chi hội phó…

Trong tổng số 423 hội viên, có 1 sĩ quan cấp tướng, 363 cấp tá; trong đó, cấp hàm đại tá là 38 đồng chí. Nhiều hội viên từng đảm trách chức vụ trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, trưởng công an các huyện thị và trưởng, phó các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh…

Đó thực sự là những cán bộ có trình độ, có kinh nghiệm công tác (cả lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng tổ chức quản lý). Trên cơ sở đó, Ban Chủ nhiệm CLB đề ra phương hướng hoạt động sao cho sát hợp với tình hình thực tiễn của câu lạc bộ cũng như của địa bàn nơi hội viên cư trú, tăng cường giao lưu, gặp gỡ, trao đổi tình hình hoạt động giữa các chi hội; tổ chức thăm hỏi, động viên lẫn nhau những lúc ốm đau, bệnh tật, tham gia tổ chức tang sự cho đồng chí, đồng đội khi nằm xuống.

Thông qua các buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm luôn vận động hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, kiến thức và kinh nghiệm để tham gia, đóng góp xây dựng tại địa bàn nơi cư trú; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và công tác bảo đảm an ninh trật tự…

Được khuyến khích, động viên, thành viên Câu lạc bộ Công an hưu trí không chỉ sống vui, sống khỏe, giúp đỡ gia đình, trông nom con cháu, tham gia lao động sản xuất, kinh doanh; bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật mà còn phát huy tinh thần trách nhiệm, trở thành những hạt nhân tích cực tại địa bàn cơ sở; coi công việc của xóm phố là nhiệm vụ chung, bản thân phải có ý thức trách nhiệm tham gia đóng góp. Nhiều CLB bóng chuyền, cầu lông, văn nghệ… do cựu công an là chủ nhiệm hoặc là thành viên tích cực.

Nhiều đồng chí công an hưu trí tích cực tham gia hoạt động tại cơ sở, được cấp ủy tín nhiệm bầu vào Ban Chi ủy, làm tổ trưởng nhân dân hoặc Ban Công tác Mặt trận; đặc biệt, với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong suốt những năm công tác, các đồng chí công an hưu trí trở thành chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở; là nòng cốt trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ông Trần Công Thành cho biết: "Với kiến thức và kinh nghiệm sẵn có, lại trở về sống, gắn bó với khu dân cư nên anh em công an hưu trí càng thấu hiểu, nắm rõ tình hình tại địa bàn cơ sở, từ đó tham mưu rất trúng, rất đúng nhiều vấn đề, đặc biệt là lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trung tá Vũ Xuân Thành - Trưởng Công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tâm sự: "Các chú, các bác công an hưu trí thực sự là chỗ dựa tin cậy đối với anh em Công an phường chúng tôi. Còn gì đáng quý hơn khi mà bên cạnh mình có các thủ trưởng với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm dày dặn. Mỗi khi gặp việc khó, anh em lại tìm đến các thủ trưởng cũ và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ bảo ân cần”.

Dịp này, cả nước đang hướng tới kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày truyền thống lực lượng CAND, các đồng chí cựu CAND lại tập hợp, lại thăm hỏi, động viên và chia sẻ để sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy hơn nữa phẩm chất người chiến sĩ công an.

Lê Phiên

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/210/298502/cau-lac-bo-cong-an-huu-tri-tinh-yen-bai-sang-mai-pham-chat-nguoi-chien-si-cong-an-.aspx