Câu lạc bộ Sài Gòn thắng Câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 1-0

Tối 5/5, trên sân vận động Thống Nhất, Câu lạc bộ Sài Gòn đã giành trọn 3 điểm khi chiến thắng Câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 1-0 ở trận đấu Vòng 8 V-League 2019.

Tối 5/5, trên sân vận động Thống Nhất, Câu lạc bộ Sài Gòn đã giành trọn 3 điểm khi chiến thắng Câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 1-0 ở trận đấu Vòng 8 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 (V-League 2019).

Hiện cả hai đội đang xếp cạnh nhau trên bảng xếp hạng và được đánh giá cân bằng nhau. Câu lạc bộ Hải Phòng có hàng phòng thủ mạnh, hàng công chơi xuất sắc, có thực lực cao hơn, trong khi đó đội chủ nhà Câu lạc bộ Sài Gòn đang có phong độ thi đấu khá tốt trong các trận vừa qua, kèm với đó là lợi thế sân nhà, hứa hẹn sẽ có trận đấu hấp dẫn đối với khan giả.

Ngay khi bắt đầu hiệp 1, các cầu thủ Câu lạc bộ Sài Gòn lại tận dụng ngay lợi thế sân nhà để triển khai lối chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

Phút thứ 8, sau pha phạm lỗi của cầu thủ đội khách, cầu thủ số 27 Nguyễn Hữu Sơn của Câu lạc bộ Sài Gòn thực hiện cú đã phạt khoảng cách 18m cánh phải nhưng rất tiếc bóng vọt xà ngang.

Sau khoảng 10 phút đầu bị chủ nhà tấn công dồn dập, các cầu thủ Câu lạc bộ Hải Phòng bắt đầu phản công bằng những pha phối hợp đường chuyền dài. Phút thứ 22, Hải Phòng có cú đá phạt cánh trái, cầu thủ số 27 Đậu Thanh Phong thực hiện cú dứt điểm vào thẳng khung thành nhưng cầu thủ Câu lạc bộ Sài Gòn kịp thời cản phá.

Phút thứ 25, tiền đạo Pedro Paulo nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội và tung cú dứt điểm khoảng cách gần ngay trước khung thành Câu lạc bộ Hải Phòng nhưng bóng trúng người một cầu thủ đội khách băng ra cản phá.

Câu lạc bộ Sài Gòn có cơ hội ghi bàn thắng với cú đá phạt cánh trái ở phút thứ 31 và cầu thủ số 27 Nguyễn Hữu Sơn tiếp tục thực hiện cú đá phạt trực tiếp vào khung thành nhưng không thành công.

Phút thứ 36 của hiệp 1, cầu thủ mang áo số 10 Mpande Joseph Mbolimbo của Câu lạc bộ Hải Phòng nhận được bóng từ đồng đội ở vị trí khá thuận lợi để dứt điểm nhưng lại sút bóng vọt xà ngang.

Ngay sau đó, phút thứ 40, tiền đạo mang áo số 12 Pedro Paulo tung cú dứt điểm đưa bóng vào khung thành đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận do Paulo đã phạm lỗi với thủ môn Câu lạc bộ Hải Phòng ngay trước đó. Mọi cố gắng ghi bàn mở tỷ số của cả hai đội đều không thành công, hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0.

Bước vào hiệp 2, cả hai đội đều dâng cao đội hình tấn công nhằm thay đổi thế trận. Phút thứ 48, từ cú phạt góc cánh trái, Pedro Paulo tung người đánh đầu nhưng bóng đi khá cao so với khung thành đội khách.

Phút 60, Xuân Toàn thực hiện cú dứt điểm cánh phải khoảng cách gần nhưng không hạ được thủ môn Văn Toản của Câu lạc bộ Hải Phòng.

Phút thứ 69, từ đường chuyền của Hữu Sơn, tiền vệ mang áo số 8 Nguyễn Vũ Tín bật người đánh đầu đưa bóng vào khung thành đội khách, mở tỷ số 1 - 0 cho Câu lạc bộ Sài Gòn.

Sau khi bị ghi bàn dẫn tỷ số, các cầu thủ đội khách dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Cả ba cầu thủ ngoại binh đều chơi ở vị trí cao áp sát khung thành với sự hỗ trợ tích cực của đồng đội.

Phút thứ 90, cầu thủ Lâm Quý của Câu lạc bộ Hải Phòng bật cao đánh đầu nhưng rất tiếc bóng trúng xà ngang khung thành bay ra ngoài. Mọi nỗ lực ghi bàn thắng của đội khách đều không thành công trong 3 phút bù giờ của hiệp 2.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 của Câu lạc bộ Sài Gòn.

Tiền đạo mang áo số 12 Pedro Paulo Câu lạc bộ Sài Gòn được tặng giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Sau trận đấu Vòng 8, Câu lạc bộ Sài Gòn hiện có 14 điểm, tạm xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và sẽ là đội khách trên sân vận động Bình Dương gặp Becamex Bình Dương trong trận đấu Vòng 9 vào ngày 10/5.

Trong khi đó Câu lạc bộ Hải Phòng hiện có 13 điểm và tạm xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và sẽ là chủ nhà trên sân vận động Lạch Tray đón tiếp Sanna Khánh Hòa trong trận đấu Vòng 9 vào ngày 12/5./.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cau-lac-bo-sai-gon-thang-cau-lac-bo-hai-phong-voi-ty-so-10/567548.vnp