Câu lạc bộ Thái Phiên luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của chính quyền và nhân dân thành phố

Ngày 24-7, ông Trương Quang Nghĩa-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn Quốc hội TP và ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tham dự buổi gặp mặt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thái Phiên và trưởng các chi hội trực thuộc CLB.

Ngày 24-7, ông Trương Quang Nghĩa-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn Quốc hội TP và ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tham dự buổi gặp mặt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thái Phiên và trưởng các chi hội trực thuộc CLB.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa với các đại biểu CLB Thái Phiên.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa với các đại biểu CLB Thái Phiên.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Tự Cường, Chủ nhiệm CLB Thái Phiên báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của CLB và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, theo đó, CLB tiếp tục duy trì hoạt động với tiêu chí "Sống vui, sống khỏe, góp phần tham gia xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp"; tiếp tục vận động hội viên (HV) gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, chương trình hành động do TP tổ chức.Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã thông tin đến CLB về tình hình các mặt công tác của TP và những kết quả đạt được trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng của TP trong 6 tháng đầu năm 2018.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của CLB Thái Phiên, nhất là sức khỏe và tinh thần các HV, mặc dù tuổi cao nhưng vẫn nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến có giá trị cho lãnh đạo TP trong công tác điều hành, xây dựng thành phố trong tình hình mới. Tại buổi gặp, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng đã trao đổi thẳng thắn những quan điểm của mình về một số ý kiến của đại diện các chi hội trong CLB về tình hình sai phạm trong mua bán đất công; công tác cán bộ và một số vấn đề dư luận đang quan tâm như sân Chi Lăng, bãi rác Khánh Sơn... Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018 là "điều chỉnh quy hoạch theo nguyên tắc tăng cường các thiết chế văn hóa, dành đất cho mục đích công cộng nhiều nhất có thể; tất cả đất công, trụ sở các cơ quan hành chính cũ đều được chuyển sang mục đích công cộng, phục vụ các thiết chế văn hóa"; đề nghị CLB Thái Phiên tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện chủ trương này... "Chính quyền TP đánh giá cao vai trò của CLB Thái Phiên đối với quá trình công tác lãnh đạo của Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng, luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của chính quyền thành phố"-Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_192806_cau-lac-bo-thai-phien-luon-la-cho-dua-vung-chac-t.aspx