Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Ninh Bình: Nơi chắp cánh cho phong trào thơ ca phát triển

Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, một trong những truyền thống ấy là hoạt động sáng tác thi ca. ở những thời điểm lịch sử khác nhau, hoạt động sáng tác thi ca tuy có lúc sôi nổi, khi trầm lắng, song nhìn chung tấm lòng yêu mến thơ ca chưa bao giờ vơi cạn trong quần chúng nhân dân. Bằng chứng là trong các lần tổ chức Ngày thơ Việt Nam, các kỳ liên hoan, hội diễn..., các tiết mục về thơ vẫn chiếm phần lớn và trang trọng trong tổng thể chương trình. Những người yêu thơ vẫn rất nhiều. Độc giả vẫn dành cho thơ một tình cảm chân thành và tha thiết.

Các ấn phẩm thơ của CLB thơ huyện Yên Khánh.

Ở thời điểm hiệntại, đội ngũ những người làm thơ của Ninh Bình vô cùng đông đảo. Bên cạnh rấtnhiều nhà thơ chuyên nghiệp, đã ghi dấu ấn tên tuổi, đang đứng trong hàng ngũhội viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, còn có số lượng rất đông các tay bútkhông chuyên vẫn đều đặn sáng tác thơ, cho ra đời nhiều tác phẩm tương đối cógiá trị. Những tác giả này đến với thơ không chỉ như một thú chơi sang trọng,tao nhã, mà trên hết là một nhu cầu tự thân muốn tìm kiếm sự hứng khởi trongsáng tạo, nguồn vui trong lao động nghệ thuật và gia tăng thi vị cho cuộc sống.Cũng chính từ nhu cầu ấy mà đã có một sân chơi ra đời, tập hợp đội ngũ nhữngngười sáng tác thơ không chuyên toàn tỉnh, với tên gọi: Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh NinhBình.

Đây là một câulạc bộ thành viên của câu lạc bộ thơ Việt Nam, với số lượng hội viên kháđông. Kể từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã trải qua 10 năm hoạt động vàđã chứng tỏ vai trò “giữ lửa” phong trào thơ quần chúng của Ninh Bình. Từ banđầu thành lập, câu lạc bộ chỉ có vài chục tay bút, tới nay đã phát triển sốlượng hội viên lên đến 295 người, số lượng hội viên không ngừng tăng thêm mỗi năm.Hiện các hội viên đang sinh hoạt tại 5 câu lạc bộ thuộc các huyện, thành phốnhư: Thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, huyện Nho Quan, Gia Viễn, YênKhánh. Tuy hội viên tại các câu lạc bộ là những người sáng tác không chuyên,đến với thơ vì niềm yêu thích, vì tình yêu đối với thơ ca, song trong đội ngũđông đảo ấy, cũng có rất nhiều cây bút tỏ ra có duyên với hoạt động sáng tạothơ, tạo ra nhiều thi phẩm có giá trị.

Trong 10 năm hoạtđộng, Câu lạc thơ Việt Namtỉnh Ninh Bình đã ấn hành được 2 tập thơ: Hoa Lau 1 và 2, với hàng ngàn bài thơđược tuyển chọn của 200 tác giả. Ngoài ra, các câu lạc bộ, hội, nhóm thơ thànhviên tại cơ sở cũng đã cho ra đời 33 tập thơ, trong đó, thành phố Tam Điệp vơí2 tuyển tập tác giả tác phẩm; huyện Yên Khánh có các tập thơ Tình quê, ThơĐường luật, Thơ ca quê hương...

Nhìn chung cácsản phẩm thơ được ấn hành đều có hình thức trình bày đẹp, nội dung phong phú,cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tinh thần của các hội viên, được nhữngquần chúng yêu thơ đánh giá cao. Nhiều tác giả, với những nỗ lực cá nhân củamình và sức sáng tạo bền bỉ cùng tình yêu đặc biệt dành cho bộ môn thơ đã đểlại dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng yêu thơ. Tiêu biểu như: Lê Công, TốngXuân Điển, Nguyễn Hữu Văn, Đỗ Thanh Xuân, Lê Văn Sam, Nguyễn Quang Minh, TrầnThành Ngữ, Hà Thị Mai Lân... Từ hoạt động sáng tác phong trào, đã có nhiều tácgiả trưởng thành, trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, nhiều tácphẩm thơ được các nhà xuất bản, các báo và tạp chí Trung ương và địa phương ấnhành. Nhiều tác giả còn tham gia dự thi tại các diễn đàn thơ, được các bạn bè,thi huynh, thi hữu rất yêu mến, đánh giá cao, qua đó nâng cao danh tiếng và uytín của đội ngũ những người sáng tạo thơ, yêu mến thơ của Ninh Bình. Chặngđường 10 năm, Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã để lại dấu ấn đậm nét,khẳng định vai trò tích cực của mình trong các hoạt động văn hóa, tư tưởng vàđược Câu lạc bộ thơ Việt Nam trao tặng: Cờ thi đua xuất sắc, 3 cá nhân đượctặng “Bảng vàng vinh danh”, nhiều cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen...

Đánh giá về hoạtđộng và sức ảnh hưởng của Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đối với phongtrào thơ ca quần chúng, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch Câu lạc bộ thơ Việt Namtỉnh Ninh Bình chia sẻ: Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Ninh Bình với vai trò đâùtàu, quy tụ, tập hợp các cây bút có năng khiếu và yêu thơ, đã không ngừng pháthuy vai trò trung tâm của mình trong việc gìn giữ, phát huy và thúc đẩy phongtrào sáng tác thơ của các hội viên thuộc các chi hội trên địa bàn tỉnh. Qua sânchơi này, với sự năng động, sáng tạo trong sinh hoạt từ phía cơ sở, phong tràothơ không ngừng được thăng hoa, có thêm động lực để phát triển mạnh mẽ và sâurộng. Với nội lực của mình, trong thời gian tới, Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnhNinh Bình tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, động viên các câu lạc bộthơ ở cơ sở tăng cường sinh hoạt thơ, phấn đấu cho ra đời thêm nhiều sáng táchơn nữa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của các hội viên và người yêu thơ.

Việc ngày càng có nhiều người yêu thơ, đến vơíthơ, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của bộ môn nghệ thuật văn chương này đối với côngchúng. Điều này, ở một góc độ khác cũng là sự nối tiếp mạch nguồn văn hóa thica truyền thống của mảnh đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, khẳng định, trong diễn trìnhvăn hóa của vùng đất Ninh Bình từ lịch sử đến hiện đại, trong lĩnh vực văn họcnghệ thuật không chỉ có dấu ấn của Chèo, Xẩm mà còn có cả dấu ấn của Thơ ca.

Bài, ảnh: Mai Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/cau-lac-bo-tho-viet-nam-tinh-ninh-binh-noi-chap-canh-cho-phong-trao-tho-ca-phat-trien-20200207082629706p1c87.htm