Cầu nối an sinh

Cùng với các thành tựu nổi bật về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nhiều lĩnh vực khác, năm 2023, công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng tạo được nhiều dấu ấn. Qua đó góp sức cùng toàn tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

“KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”

Với quyết tâm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2023, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo luôn được UBMTTQVN tỉnh cùng tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện. Trong đó, cuộc vận động Ngày vì người nghèo, Quỹ "Vì người nghèo" do MTTQ các cấp trong tỉnh phát động đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo ngày một tốt hơn.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang (áo dài xanh) trao quà tết cho người nghèo huyện Hớn Quản trong chương trình “Tết quân - dân” xuân Quý Mão năm 2023

Ông Đỗ Đại Đồng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước (áo màu xanh nhạt) trao quà cho người dân khó khăn xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

Trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, chị Đinh Thị Phương ở ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp không giấu được niềm vui: Tết năm nay thật sự đặc biệt đối với 3 mẹ con tôi vì được đón tết trong ngôi nhà mơ ước. Nếu không có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, cả đời tôi cũng không xây được ngôi nhà khang trang như thế này. Tôi tin rằng cuộc sống của 3 mẹ con sẽ tươi sáng hơn.

Ngay từ đầu năm, UBMTTQVN tỉnh đã chủ động phối hợp chăm lo tết cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo bằng nhiều cách khác nhau. Năm 2024, công tác an sinh xã hội sẽ tiếp tục được UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, sẽ tập trung vào công tác vận động xây nhà ở và hỗ trợ các chỉ tiêu thiếu hụt để các hộ có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần vào công tác giảm nghèo của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước ĐỖ ĐẠI ĐỒNG

Những ngôi nhà khang trang là món quà mà hàng trăm hộ khó khăn về nhà ở đã được trao tặng trong năm 2023. Theo tổng kết từ UBMTTQVN tỉnh, năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh nhận được hơn 68 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh (trong đó, hơn 29 tỷ đồng chuyển từ nguồn năm 2022 sang). Trong năm qua, nguồn quỹ đã chi hơn 61,85 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, như: hỗ trợ xây 776 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xây 20 căn nhà cho người nghèo ở tỉnh Điện Biên; hỗ trợ quà tết và chữa bệnh cho người nghèo, học sinh nghèo… Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo cũng tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo với tổng trị giá 48,4 tỷ đồng. Cùng với đó, các mô hình giảm nghèo được triển khai rộng khắp, như: hỗ trợ cây - con giống, tặng thẻ bảo hiểm y tế, xây nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời…

DẤU ẤN “MÀU ÁO ĐỎ”

Năm 2023, Bình Phước vinh dự được Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) chọn là tỉnh triển khai điểm chương trình “Tết nhân ái” cấp Trung ương. Từ chương trình, các cấp cơ sở hội trong tỉnh đều hướng đến mục tiêu không để người khó khăn nào không có tết. Qua đó, toàn tỉnh đã vận động, trao tặng 35.832 phần quà và các hoạt động chăm lo tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế khác với tổng trị giá gần 18,6 tỷ đồng; các hoạt động hỗ trợ khác trị giá 2,3 tỷ đồng. Kết quả hoạt động vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Cũng trong năm 2023, Bình Phước được Trung ương Hội CTĐ chọn làm điểm khu vực phía Nam trong chương trình “Bếp sạch cơm ngon”. Qua đó, hội đã xây được 1 bếp cơm trị giá gần 750 triệu đồng tại Trường mẫu giáo Ánh Dương, huyện Bù Gia Mập. Năm qua, hội đã hỗ trợ 13.205 trẻ em nghèo, khuyết tật tại địa phương, với tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tấn Hưng (áo đỏ), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước trao hỗ trợ cho đối tượng khó khăn từ nguồn quỹ ứng dụng thiện nguyện

Đặc biệt, Bình Phước đã triển khai thành công ứng dụng thiện nguyện và tài khoản 4 số minh bạch 9305 để phục vụ công tác vận động, quản lý và báo cáo nguồn sử dụng, đóng góp tự nguyện cho hoạt động nhân đạo. Ứng dụng đã giúp công tác nhân đạo, thiện nguyện của tỉnh được minh bạch, kịp thời; số lượng người tham gia ủng hộ và người được trợ giúp tăng lên đáng kể.

Hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em vùng sâu luôn được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai hiệu quả

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Điểm nhấn trong hoạt động nhân đạo năm 2023 là việc nâng cấp từ cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trở thành phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” - phong trào lớn Trung ương Hội đang triển khai. 2023 là năm Bình Phước triển khai thí điểm và sẽ được triển khai đồng loạt trong năm 2024.

Yếu tố để các cấp hội CTĐ tỉnh thực hiện tốt sứ mệnh “sứ giả nhân đạo” chính là nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp giữa các ngành trong công tác vận động thực hiện những chương trình nhân đạo và sự nỗ lực của các cấp hội từ tỉnh đến huyện, xã.

Ông NGUYỄN TẤN HƯNG, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước

BPTV SẺ CHIA CÙNG CỘNG ĐỒNG

Góp sức cùng công tác an sinh xã hội của tỉnh, trong năm 2023, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) luôn chú trọng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Giám đốc - Tổng Biên tập BPTV Nguyễn Thị Minh Nhâm trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa

Trong năm 2023, BPTV luôn chú trọng các hoạt động thiện nguyện

Từ 3 chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, “Khát vọng sống”, “Chắp cánh ước mơ”, BPTV đã vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh trao tặng gần 6,5 tỷ đồng cho 41 gia đình, học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong dịp tết Quý Mão, qua chương trình “Ấm áp tình xuân 2023”, BPTV đã huy động các tổ chức, doanh nghiệp, những tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh trao 850 phần quà với tổng trị giá hơn 425 triệu đồng đến tận tay người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có thêm điều kiện để đón tết cổ truyền. BPTV cũng đã trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa với kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng tại xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập; trao 69 phần quà với tổng trị giá 49 triệu đồng đến các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng và thị xã Phước Long.

BPTV luôn chú trọng đến hoạt động thiện nguyện, nhân đạo. Vì vậy chương trình “Ấm áp tình xuân” được tổ chức đều đặn mỗi năm vào dịp tết đến, xuân về. Niềm vui của những người làm báo ở BPTV chính là đã giúp được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh qua sự kết nối giữa những chương trình nhân đạo của BPTV đến với các tấm lòng nhân ái, làm lan tỏa chương trình trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi cũng hết sức quan tâm đến công tác thiện nguyện từ hoạt động công đoàn, chi đoàn, chi hội nhà báo và mỗi chi bộ đều gắn với một địa chỉ nhân đạo.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc - Tổng biên tập BPTV NGUYỄN THỊ MINH NHÂM

Năm 2023 đi qua, năm mới 2024 đã đến. Nhìn lại năm cũ, Bình Phước tự hào với những thành quả đạt được trong công tác nhân đạo, an sinh xã hội. Qua đó, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công cuộc giảm nghèo của tỉnh. Đây cũng chính là động lực để Bình Phước thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống người dân.

Hồng Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/153270/cau-noi-an-sinh