'Cầu nối' báo chí Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Thái Lan đã có chuyến thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: PV

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: PV

Tham dự buổi hội đàm, về phía Hội Nhà báo Việt Nam có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; TS Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ; Phan Hữu Minh, Trưởng ban Kiểm tra. Về phía Thái Lan do ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan làm trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này. Đồng thời khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan luôn có mối quan hệ thân tình và gắn bó.

Đánh giá về kết quả các chương trình hợp tác giữa hai Hội Nhà báo, nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định, thời gian qua, các chương trình hợp tác giữa hai Hội Nhà báo đạt được những kết quả tốt, xứng đáng là cầu nối báo chí giữa Việt Nam - Thái Lan. Phóng viên tham gia chương trình đào tạo tiếng Thái và tiếng Việt đều có thể đọc và viết thành thục. Cùng với đó, mối quan hệ giữa các cấp Hội Nhà báo địa phương cũng được nâng cao, chuyến thăm và làm việc của Hội Nhà báo Bắc Giang tại Chiềng Mai – Thái Lan thành công, cho thấy các Hội Nhà báo địa phương đã tích cực tổ chức nhiều chương trình giao lưu hợp tác, từ đó thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Hội Nhà báo Việt Nam – Thái Lan thêm phần khăng khít.

Thay mặt Hội Nhà báo Thái Lan, ông Mongkol Bangprapa bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Hội Nhà báo Việt Nam dành cho Đoàn. Ông khẳng định, mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn báo chí Thái Lan là mối quan hệ đặc biệt, chặt chẽ nhất giữa các Hội Nhà báo trong khu vực ASEAN với lịch sử quan hệ 25 năm.

Từ những kết quả đạt được, các đồng nghiệp từ Thái Lan đề xuất, thời gian tới, hai Hội Nhà báo nên tổ chức các chương trình giao lưu học tập nghiệp vụ giữa phóng viên hai nước, bằng việc cử phóng viên sang học tập và làm việc tại Thái Lan cũng như Việt Nam trong một khoảng thời gian ngắn, giúp phóng viên có thể hiểu hơn về văn hóa, kinh tế, cách làm báo,... mỗi quốc gia. Qua báo chí truyền thông hiệu quả về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 14-18/8, đoàn sẽ có buổi làm việc với Báo Thanh tra, Báo Công lý, Hội Nhà báo Hà Nam./.

Hải Dương

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/cau-noi-bao-chi-viet-nam-thai-lan-n15195.html