'Cầu nối' đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống

Hơn 500 cụm loa truyền thanh cơ sở trên địa bàn 22 xã, thị trấn đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân huyện Đoan Hùng một cách đầy đủ, kịp thời.

Đều đặn vào các khung giờ 6h, 12h và 17h30, sau khi thực hiện tiếp phát sóng chương trình của VOV và Đài PT-TH tỉnh, ông Hà Ngọc Quyết - cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở của UBND xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng lại bắt đầu công việc quen thuộc của mình: Điều chỉnh bật chế độ phát loa truyền thanh tự động trên điện thoại di động, biên soạn các nội dung thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến với người dân vào các giờ phát sóng tiếp theo. Các thông tin được tìm hiểu trên các trang chính thống, chủ trương chỉ đạo của huyện, địa phương... được ông biên tập một cách ngắn gọn, súc tích để thông tin kịp thời đến với người dân.

Ông Hà Ngọc Quyết điều khiển loa phát thanh thông minh không dây trên điện thoại di động.

Ông Quyết chia sẻ: “Trước đây, đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã là đài FM và có dây. Loại hình này có nhiều hạn chế như bị dễ hỏng hóc, khó sửa chữa, bảo dưỡng; chất lượng âm thanh không ổn định, lẫn tạp âm, chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết. Và nhất là quá trình vận hành phức tạp, khi đến giờ phát tôi phải chạy lên phòng thu phát để mở loa truyền thanh dù có đang bận việc khác, rất bất tiện. Từ khi xã lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây, ứng dụng công nghệ AI chuyển văn bản thành giọng nói. Chỉ cần một chiếc máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet là tôi có thể cài đặt lịch phát tự động cho đài truyền thanh xã dù ở bất cứ đâu. Việc thao tác, thực hiện cũng rất đơn giản”.

So với hệ thống đài hữu tuyến trước kia thì loại hình truyền thanh thông minh thế hệ mới sử dụng công nghệ IP để truyền và nhận bản tin phát thanh qua mạng Internet, sóng 3G/4G. Hệ thống thiết bị gọn nhẹ, đơn giản, lắp đặt sử dụng dễ dàng, thuận lợi cho người điều khiển; nhân sự vận hành cần ít hơn so với đài truyền thanh truyền thống. Đài được tích hợp với hệ thống cũ để hoạt động song song giúp lưu trữ và quản lý tốt các nội dung đã phát, điều khiển hoàn toàn trên máy tính, thiết bị di động, giúp phổ biến, tuyên truyền thông tin dễ dàng, nhanh gọn. Việc phát các bản tin linh hoạt, có thể lựa chọn phát tin tới từng cụm loa hoặc từng khu vực. Lịch phát thanh được đặt theo giờ, ngày hoặc tuần. Đài không dây, giúp bảo đảm mỹ quan đô thị, cho chất lượng âm thanh tốt, tiếng trong, không có tạp âm, có thể tiếp sóng trực tiếp hệ thống đài Trung ương, tỉnh và huyện, chấm dứt hoàn toàn tình trạng chèn sóng, nhiễu sóng, thu âm và phát thanh mọi lúc, mọi nơi... Việc tạo lập, kiểm soát, thu âm phát thanh từng bản tin trở nên dễ dàng, nhanh chóng nhờ thiết bị sử dụng công nghệ chuyển đổi văn bản thành giọng nói nền tảng trí tuệ nhân tạo. Qua đó giúp các cán bộ tiết kiệm thời gian, công sức trong vận hành đài.

Ứng dụng quản lý truyền thông thông minh tích hợp các tiện ích như: quản lý thiết bị, dễ dàng theo dõi các cụm loa trên bản đồ, biên tập tin bài...

Huyện Đoan Hùng có hơn 500 cụm loa truyền thanh cơ sở được bố trí trên địa bàn 22 xã, thị trấn, đảm bảo cho việc tiếp âm, phủ sóng rộng khắp. Hiện có 21/22 xã, thị trấn có hệ thống truyền thanh thông minh. Để phát huy vai trò là “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, thời gian qua, các xã thường xuyên duy trì, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống truyền thanh. Các thông tin tuyên truyền luôn đảm bảo nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, mang tính thiết thực, hiệu quả cao. Chất lượng các chương trình không ngừng được nâng lên với nhiều đổi mới, tạo sức hấp dẫn, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ truyền thanh cơ sở thường xuyên được tập huấn công tác tuyên truyền chuyên sâu theo từng lĩnh vực.

Ông Trần Trung Kiên – Ông Trần Trung Kiên – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện Đoan Hùng cho biết: huyện Đoan Hùng cho biết: “ Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, thông báo các chủ trương, chính sách của cấp trên, những vấn đề xây dựng nông thôn mới, đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... góp phần khích lệ người dân mạnh dạn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

Với những hiệu quả đã được khẳng định, đài truyền thanh đã góp phần đáp ứng hiệu quả yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm trong công cuộc chuyển đổi số của huyện Đoan Hùng.

Quốc An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/cau-noi-dua-chu-truong-chinh-sach-vao-cuoc-song/207544.htm