'Cầu nối' giữa Đảng với đồng bào Khmer

Có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, nhiều cá nhân đã tích cực vận động, tuyên truyền bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng phấn đấu xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.

Hòa thượng Chau Cắt đón tiếp Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức đến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay 2024

Vị sư cả đáng kính

Trong dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2024 của đồng bào DTTS Khmer, hòa thượng Chau Cắt (sãi cả chùa Mỹ Á, phường Núi Voi, TX. Tịnh Biên) tất bật đón tiếp phật tử, các cấp chính quyền đến thăm. Điều làm sư vui nhất chính là đời sống của đồng bào DTTS Khmer địa phương khởi sắc hơn trước rất nhiều.

Gắn bó cùng mái chùa từ năm 7 tuổi, sư Chau Cắt dành cuộc đời mình cho con đường tu học, vận động, giảng dạy cho phật tử những điều hay, lẽ phải. Sư Chau Cắt chia sẻ: “Đời sống người DTTS Khmer bây giờ khá hơn xưa, nhờ sự chăm lo của Nhà nước, chính quyền địa phương nên tôi mừng lắm. Tuy nhiên, vẫn còn những người nghèo khó cần sự giúp đỡ. Điều tôi an tâm là bà con ở phường Núi Voi luôn chấp hành tốt pháp luật, chăm lo làm ăn để nâng cao đời sống”.

Không chỉ tu tập theo giáo lý Đức Phật, sư Chau Cắt cũng xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một cách “hành đạo” giữa đời thường. Do đó, sư tích cực vận động đồng bào DTTS Khmer phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, sống “tốt đời - đẹp đạo”; nhắn nhủ bà con nêu cao lòng yêu nước, không nghe theo thế lực xấu, gây ảnh hưởng tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, vị hòa thượng ở tuổi “thất thập cổ lai hy” này cũng thường xuyên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Với tính cách gần gũi, hòa đồng, hòa thượng Chau Cắt được giới sư sãi Nam tông Khmer yêu mến bởi cái đức, cái tâm của mình. Trong vai trò Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, sư Chau Cắt mong muốn sẽ phát huy nền Phật học Nam tông Khmer rộng rãi hơn nữa, nhằm mang giáo lý Đức Phật đến với đông đảo phật tử gần xa.

“Tôi tiếp tục làm theo lời Bác dạy, cố gắng đóng góp công sức để nâng cao đời sống đồng bào, không phân biệt người Kinh hay người Khmer. Ngày nào tôi còn khỏe, còn có thể làm việc có ích cho bà con phật tử, tôi sẽ cố gắng hết mình” - hòa thượng Chau Cắt khẳng định.

Nhận định về vai trò của hòa thượng Chau Cắt, Bí thư Đảng ủy phường Núi Voi Nguyễn Văn Dương cho biết: “Sư Chau Cắt là người đóng góp lớn trong công tác vận động, tuyên truyền đồng bào DTTS Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Có thể nói, sư Chau Cắt là “cầu nối” quan trọng, giúp địa phương và đồng bào DTTS Khmer ngày càng gắn bó, cùng xây dựng quê hương”.

Vị à cha nhiệt huyết

Là thành viên của Ban À cha chùa Thmay (phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên), ông Chau Ku được cộng đồng DTTS Khmer tại khóm Xuân Phú rất quý trọng. Không chỉ chăm lo phật sự trong chùa, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội, vận động bà con nỗ lực sản xuất, nâng cao đời sống.

Ông Chau Ku chia sẻ: “Tôi gần 80 tuổi, không còn phải lo gánh nặng cơm áo nên nguyện đóng góp sức mình cho đồng bào DTTS Khmer. Được bà con tín nhiệm, bản thân tôi luôn cố gắng xứng đáng với điều đó. Mỗi khi có dịp, tôi luôn vận động bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, luôn kính yêu Bác Hồ và tin theo Đảng, chấp hành chủ trương của chính quyền địa phương, phải sống gắn bó với các dân tộc anh em trên quê hương mình”.

Hàng ngày, ông Chau Ku thường đến chùa chăm lo phật sự, gặp gỡ, trao đổi với phật tử về giáo lý của Đức Phật. Trong đó, ông luôn nhấn mạnh lối sống thiện lành, chăm làm điều tốt để phật tử noi theo. Đặc biệt, ông rất quan tâm việc học hành của thế hệ tương lai. Từng đứng trên bục giảng, ông hiểu rõ tầm quan trọng của con chữ trong việc giúp đồng bào DTTS Khmer vươn lên thoát nghèo.

“Chuyện học hành quan trọng lắm! Muốn làm công nhân công ty thì ít nhất cũng phải tốt nghiệp THCS, chứ chưa nói đến những vị trí việc làm khác trong xã hội. Để khuyến khích việc học, tôi thường vận động nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh là con em hộ DTTS Khmer nghèo. Tôi nguyện cống hiến sức mình cho xã hội, đến khi nào không làm được nữa mới thôi” - ông Chau Ku bày tỏ.

Với những đóng góp của mình, ông được UBND TX. Tịnh Biên đề xuất bình chọn là người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, để tôn vinh trong chương trình “Điểm tựa bản làng” lần thứ II/2024. Chủ tịch UBMTTQVN phường Tịnh Biên Lê Ngọc Thọ thông tin: “Ông Chau Ku là điểm sáng trong việc tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông cũng tham gia tích cực vào công tác giảm nghèo, giữ gìn văn hóa và đoàn kết dân tộc, xứng đáng là tấm gương cho đồng bào DTTS Khmer địa phương noi theo. Chúng tôi rất mong có thêm những cá nhân tích cực như ông Chau Ku, để thắt chặt tình đoàn kết giữa địa phương và đồng bào DTTS Khmer trong thời gian tới”.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-cau-noi-giua-dang-voi-dong-bao-khmer-a393772.html