Cầu thủ 18 tuổi thay Dangda gánh vác hàng công Thái Lan

Suphanat Muaenta đang là ứng viên sáng giá cho suất đá chính ở vị trí tiền đạo cắm trên hàng công tuyển Thái Lan.

Ở các trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Akira Nishino sẽ không thể sử dụng Teerasil Dangda. Tiền đạo kỳ cựu của tuyển Thái Lan không kịp bình phục chấn thương để góp mặt.

Lúc này, cơ hội chia đều cho các tiền đạo khác là Supachai Jaided, Adisak Kraisorn và Suphanat. Trong đó, Suphanat là cái tên nổi bật.

Suphanat ăn mừng sau khi hoàn tất cú đúp vào lưới tuyển Tajikistan. Ảnh: Changsuek.

Kỷ lục gia trẻ tuổi

Suphanat giữ hàng loạt kỷ lục của bóng đá Thái Lan ở cả cấp độ đội tuyển cũng như câu lạc bộ. Ngay ở tuổi 15, anh đã nổi lên trong màu áo CLB Buriram United, đội bóng hàng đầu ở giải vô địch quốc gia Thái Lan.

Tháng 4/2019, Suphant trở thành chân sút ghi bàn trẻ nhất tại AFC Champions League khi 16 tuổi. Tại Thai League, anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử ở tuổi 15.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, Suphanat trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn khi 17 tuổi 5 tháng 6 ngày, trong trận gặp Bahrain. Anh cũng đang giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất khoác áo tuyển Thái Lan khi 16 tuổi 10 tháng 3 ngày, ra sân trong trận gặp tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019.

Mới nhất, Suphanat lập thêm một kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi lập cú đúp cho tuyển Thái Lan. Anh ghi 2 bàn thắng trong trận hòa 2-2 trước Tajikistan khi mới 18 tuổi 9 tháng 27 ngày. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Narubadin Weerawatnodom, người lập công ở King's Cup 2013, khi 18 tuổi 6 tháng 11 ngày.

Những kỷ lục đó cho thấy Suphanat thực sự là tiền đạo đáng chờ đợi của tuyển Thái Lan trong nhiều năm tới. Trước mắt, anh cũng là niềm hy vọng của "Voi chiến" ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Trong giai đoạn chuẩn bị, tuyển Thái Lan có 3 trận giao hữu với Oman, Tajikistan và Uzbekistan. Trong đó, đội hình ra sân với Oman được giữ kín. Ở 2 trận còn lại, Suphanat đều được đá chính.

Tiền đạo sinh năm 2002 tỏa sáng trong cuộc đối đầu Tajikistan với cú đúp. Không chỉ vậy, đó còn là 2 bàn thắng đẳng cấp.

Ở pha lập công đầu tiên, Suphanat khống chế bóng một nhịp rồi xoay người dứt điểm nhanh ở ngoài vùng cấm. Dù anh sút bằng chân trái không thuận, bóng vẫn đi hiểm về phía góc xa khung thành, khiến thủ môn Tajikistan không thể cản phá.

Đến bàn thứ 2, Suphanat khống chế bóng bằng gót chân sau đường tạt của đồng đội. Pha chạm bóng này giúp anh loại bỏ hậu vệ đối phương. Sau đó, anh tâng bóng qua người thủ môn đang băng ra để hoàn tất cú đúp.

Những pha bóng này đều chứng tỏ được phẩm chất ngôi sao của Suphanat. Anh chơi bóng thông minh, quyết đoán và có khả năng tạo nên sự khác biệt. Không có nhiều tiền đạo tại Đông Nam Á có thể xử lý như Suphanat ở độ tuổi 18.

Suphanat (trái) và người anh trai Supachok có thể trở thành nhân tố quan trọng của tuyển Thái Lan ở các trận đấu sắp tới. Ảnh: Changsuek.

Vì sao là Suphanat?

Ở giải vô địch quốc gia, Suphanat không được thi đấu nhiều như đàn anh. Số phút thi đấu của Suphanat, Supachai, Adisak lần lượt là 544, 1.597 và 1.337. Tuy nhiên, đây có thể là lợi thế để anh có suất đá chính.

HLV Nishino từng chia sẻ điểm yếu của các cầu thủ Thái Lan đang là thể trạng. Họ không ở trạng thái sung mãn nhất và cần phải nhanh chóng cải thiện tình hình. Vì vậy, Suphanat đã được HLV Nishino tin tưởng cho đá chính trong 2 trận giao hữu gần nhất. Đó là yếu tố cho thấy tiền đạo 18 tuổi có thể là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của tuyển Thái Lan.

Trong 5 trận đã đấu ở vòng loại World Cup 2022, HLV Nishino tin tưởng tuyệt đối Dangda. Ở một số thời điểm, ông tung Suphanat và Supachai vào sân. Trong khi đó, Adisak vẫn chưa thi đấu phút nào cho tuyển Thái Lan ở chiến dịch này.

Bên cạnh đó, Suphanat cũng có thể mang lại sự đa dạng trên hàng công tuyển Thái Lan. Ngoài vị trí tiền đạo cắm, anh có thể chơi tốt với vai trò của tiền đạo cánh.

Ở vòng chung kết U23 châu Á, Suphanat thường xuyên là người băng lên khai thác khoảng trống phía sau lưng hàng thủ đối phương. Khi đó, Supachai, tiền đạo cắm của U23 Thái Lan đóng vai trò "chim mồi". Và người thực hiện những đường chuyền quyết định chính là Supachok Sarachat, anh trai của Suphanat.

Bộ 3 Suphanat, Supachai và Supachok vốn hiểu ý nhau, bởi họ cùng khoác áo Buriram United, đồng hành cùng nhau ở các giải trẻ. Trong chiến thắng 5-0 của U23 Thái Lan trước U23 Bahrain ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, 3 cầu thủ này làm chao đảo khung thành đối phương với những tình huống phối hợp cũng như xử lý cá nhân khéo léo.

Trong bối cảnh Chanathip Songkrasin vắng mặt, Supachok có thể đóng vai trò là người châm ngòi chính cho những đường lên bóng của tuyển Thái Lan. Vì vậy, khả năng HLV Nishino tin tưởng bộ 3 này ở các trận đấu tới là không nhỏ.

Khi ấy, Suphanat lại có cơ hội để chứng tỏ mình là tiền đạo trẻ hàng đầu Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á.

Sao trẻ Thái Lan ghi bàn vào lưới Tajikistan Suphanat Mueanta lập cú đúp bàn thắng trong màu áo tuyển quốc gia Thái Lan ở trận giao hữu với Tajikistan tối 29/5.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-18-tuoi-thay-dangda-ganh-vac-hang-cong-thai-lan-post1222087.html