Cầu thủ Cần Thơ sút bóng vào lưới nhà vì gió xoáy

Đội Cần Thơ đã họp gấp sau trận thua. Trong đó, đáng chú ý là pha sút phạt thẳng về lưới nhà khó hiểu của đội trưởng Nguyễn Văn Quân ở trận thua Bình Phước tại cúp quốc gia 2019.

Pha vung chân sút thẳng về lưới nhà của cầu thủ Cần Thơ Đội trưởng Nguyễn Văn Quân của CLB Cần Thơ đã sút bóng thẳng về lưới nhà trong sự khó hiểu của thủ môn Minh Nhựt. Sau đó, tình huống này không được trọng tài công nhận.

Trong trận đấu giữa CLB Cần Thơ với Bình Phước đã xuất hiện pha bóng hy hữu, trung vệ Nguyễn Văn Quân “đốt lưới nhà” rất khó hiểu ở phút 39, lúc này tỷ số đang là 0-0. Pha bóng để lại dấu hỏi ngay sau khi xảy ra.

Đội trưởng của Cần Thơ nằm vật ra sân day dứt, nhưng may mắn là trọng tài chính không công nhận bàn thắng. Theo luật, quả đá phạt thẳng vào lưới đội nhà không được tính. Văn Quân được động viên thi đấu tiếp.

Đội trưởng Nguyễn Văn Quân là người có pha đốt lưới nhà khó hiểu của Cần Thơ. Ảnh: CLB Cần Thơ

Đội trưởng Nguyễn Văn Quân là người có pha đốt lưới nhà khó hiểu của Cần Thơ. Ảnh: CLB Cần Thơ

Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc điều hành kiêm HLV CLB Cần Thơ ở giải hạng Nhất, ông nói với Zing.vn qua điện thoại: “Chúng tôi cũng muốn chia sẻ khách quan và nói cho khán giả hiểu. Sai sót của Văn Quân đáng trách, và đó là kinh nghiệm và bài học cho cầu thủ”.

“Một phần là do kỹ thuật cá nhân của cầu thủ này có vấn đề sau khi bình phục chấn thương, thêm vào đó là gió xoáy trên sân rất mạnh. Chúng tôi bị ngược gió trong hiệp 1, có lúc gió thổi rung cả khu kỹ thuật. Một điều nữa là do 2 cầu thủ không hiểu ý nhau”, ông Danh giải thích về pha bóng.

Trung vệ Văn Quân lý giải anh sút trượt bóng nên trúng phần lớn mảng cỏ phía dưới. Cầu thủ này khi đó cũng miêu tả lại hành động sút xuống đất sau khi bình tâm trở lại. Ban huấn luyện của Cần Thơ bần thần và không hiểu chuyện gì xảy ra.

HLV đội Cần Thơ nói thêm đội bóng bị ngược gió trong hiệp 1. Chính vì vậy, cầu thủ không phát bóng lên, mà muốn kiểm soát bóng để triển khai. Thế nhưng, sai sót về kỹ thuật và yếu tố khách quan nên dẫn đến tình huống khó coi.

Ông Nguyễn Thanh Danh, giám đốc điều hành kiêm HLV Cần Thơ mùa giải 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

Nguyễn Văn Quân là người Cần Thơ. Anh sinh năm 1987, được đánh giá là cầu thủ có đạo đức tốt. Mùa vừa qua, số 22 dính chấn thương và vừa trở lại cùng Cần Thơ đá giải hạng Nhất quốc gia 2019 và cúp quốc gia.

Lãnh đạo đội bóng cũng cho biết quán triệt tinh thần các cầu thủ từ đầu mùa. Đội Cần Thơ cũng quyết tâm làm lại để mong ngày được lên lại sân chơi V.League. Năm nay, Cần Thơ có 17 cầu thủ người địa phương, và 11 cầu thủ mua từ nơi khác.

Giải hạng Nhất chưa khởi tranh, nhưng Cần Thơ đã sớm khiến khán giả chú ý bởi pha bóng khó hiểu của đội trưởng. Chắc chắn những người trong cuộc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ban tổ chức giải sẽ phải xem xét lại tình huống này. Kết quả sau cùng, Cần Thơ thua 7-8 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-can-tho-sut-bong-vao-luoi-nha-vi-gio-xoay-post931010.html