Cầu thủ đánh nhau dẫn bố mẹ lên xin lỗi chủ tịch LĐBĐ Thái Lan

Kongphob Rokrak được tha thứ sau hành vi đánh nhau với cầu thủ Malaysia trong trận chung kết U15 Đông Nam Á ở Thái Lan.

Chiều ngày 14/8, cầu thủ Kongphob Rokrak đã có mặt ở văn phòng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan để gặp Chủ tịch Somyot Pumpanmuang và ban huấn luyện U15 Thái Lan. Bố mẹ của Rokrak cũng có mặt cùng con trai.

Mục đích của cuộc gặp là để Rokrak trình bày về hành vi đánh nhau trong trận chung kết gặp U15 Malaysia. Tiền đạo này đã nhận lỗi và hứa không tái phạm lần nào nữa.

Chủ tịch Somyot xoa đầu tha thứ cho Kongphob Rokrak. Ảnh: FAT.

Chủ tịch Somyot xoa đầu tha thứ cho Kongphob Rokrak. Ảnh: FAT.

Chủ tịch Somyot chỉ cảnh cáo Rokrak chứ không có án phạt nào được đưa ra. Ông yêu cầu các cầu thủ trẻ của U15 Thái Lan thay đổi thái độ thi đấu bên trong lẫn bên ngoài sân.

Chủ tịch Somyot cũng khuyên gia đình giáo dục và động viên con trai nỗ lực hơn nữa để trở thành tài năng trong tương lai của bóng đá Thái Lan. Rokrak đã xin lỗi chủ tịch, ban huấn luyện và bố mẹ.

Tiền đạo U15 là tâm điểm của cuộc ẩu đả ngày 9/8. Kongphob Rokrak lao vào đánh đối phương và máy quay truyền hình ghi lại trọn vẹn những cú ra tay của cầu thủ trẻ này. Hình ảnh này sau đó bị cho là rất phản cảm.

Kongphob Rokrak chỉ bị cảnh cáo nên anh vẫn sẽ tiếp tục cùng U15 Thái Lan sang Myanmar chuẩn bị cho vòng chung kết U15 châu Á sẽ diễn ra từ 18 đến 22/9. U15 Thái Lan nằm cùng bảng với chủ nhà, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Cầu thủ U15 Thái Lan hỗn chiến với Malaysia ở chung kết Những phút cuối trận chung kết U15 AFF 2019 tối 9/8 kết thúc với hình ảnh xấu xí, khi cầu thủ Thái Lan lao vào đánh nhau với Malaysia, đội sau đó vô địch nhờ chiến thắng 2-1.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-thu-danh-nhau-dan-bo-me-len-xin-loi-chu-tich-ldbd-thai-lan-post978646.html