Cầu thủ đạp Hoàng Đức bị cấm thi đấu 3 trận

Hoàng Văn Toản sẽ phải đóng phạt 15 triệu đồng và nghỉ thi đấu 3 trận ở các giải chuyên nghiệp Việt Nam sau pha vào bóng nguy hiểm với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Sáng 16/2, Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt cho Văn Toản của CLB Công An Hà Nội (CAHN). Trưởng ban Vũ Xuân Thành đánh giá án phạt mang tính răn đe, tăng nặng để các cầu thủ khác hạn chế thi đấu gây nguy hiểm cho đối phương.

"Chúng tôi dựa vào khoản 1, điều 39 Quy định Kỷ luật của VFF để đưa ra mức phạt. Sau khi cân nhắc, Ban kỷ luật quyết định cấm 3 trận và phạt Văn Toản 15 triệu đồng", ông Thành chia sẻ với Zing News.

Trước đó một ngày, VPF gửi công văn đề nghị xem xét xử lý vi phạm ở vòng 3 V.League. Trường hợp của Văn Toản bị nêu đầu tiên. Cầu thủ mang áo số 12 của CLB CAHN có pha "phóng chân đạp thẳng vào chân trái" của Hoàng Đức ở phút 52.

Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn chỉ phạt thẻ vàng với Văn Toản. Cú vào bóng của cầu thủ sinh năm 2001 khiến tuyển thủ Việt Nam rời sân bằng cáng. VPF cho rằng quyết định của trọng tài chưa phù hợp với mức độ phạm lỗi.

Ban kỷ luật VFF cũng đánh giá trọng tài chưa đánh giá đúng tình huống này để đưa ra mức phạt xứng đáng. Nhận định của các trọng tài với các pha bóng này có thể dung dưỡng cho hành vi bạo lực sân cỏ.

May mắn là tiền vệ của CLB Viettel chỉ bị chấn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến xương cổ chân và ống quyển. Hoàng Đức nghỉ ngơi vài ngày và có thể thi đấu ở vòng 4 khi tiếp Nam Định vào ngày 19/2.

Với án phạt này, CLB CAHN không chỉ để thua 1-2 trước Viettel mà còn mất đi một cầu thủ thường xuyên được tung vào sân. Văn Toản có ba trận vào sân từ ghế dự bị cho CLB CAHN với 114 phút trên sân.

Văn Hậu gọi Marc Klok là diễn viên kịch Hậu vệ tuyển Việt Nam cười mỉa mai khi được hỏi về pha ăn vạ thô thiển của tiền vệ nhập tịch Marc Klok bên phía Indonesia tại bán kết lượt về AFF Cup 2022 tối 9/1.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-dap-hoang-duc-bi-cam-thi-dau-3-tran-post1402270.html