Cầu thủ được giải cứu từ hang Tham Luang đột ngột qua đời

Duangpetch Promthep, một trong 12 bé trai được giải cứu khỏi hang động ở Thái Lan vào năm 2018, đã qua đời tại Anh, BBC đưa tin.

 Duangpetch Promthep là đội trưởng của đội bóng đá nhí bị mắc kẹt trong hang Tham Luang tại Thái Lan vào năm 2018. Ảnh: AP.

Duangpetch Promthep là đội trưởng của đội bóng đá nhí bị mắc kẹt trong hang Tham Luang tại Thái Lan vào năm 2018. Ảnh: AP.

Nguyên nhân khiến Duangpetch Promthep qua đời vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, cậu bé này được cho là đã chịu một chấn thương ở phần đầu.

Vào cuối năm 2022, Promthep, ở độ tuổi 17, đã gia nhập Học viện Bóng đá Brooke House tại thành phố Leicester của Anh.

Promthep là đội trưởng đội bóng đá nhí Thái Lan bị mắc kẹt cùng huấn luyện viên trong vòng 2 tuần trong chuyến đi khám phá tỉnh Chiang Rai.

Đền thờ Wat Doi Wao ở tỉnh Chiang Rai, nơi đội bóng thường ghé thăm, ngày 15/2 đã chia sẻ thông điệp bày tỏ sự tiếc thương sau cái chết của Promthep - người có biệt danh là Dom.

"Cầu mong cho Dom được yên nghỉ", thông điệp trên mạng xã hội Facebook có viết.

Ở độ tuổi 13, Promthep là một trong số các thành viên của đội bóng nhí có tên Lợn Rừng (Moo Pa) đi thám hiểm hang Tham Luang hôm 23/6/2018. Những cậu bé này cùng huấn luyện viên sau đó đã bị mắc kẹt khi mực nước trong hang động dâng cao do lũ lụt.

Sau một chiến dịch giải cứu kéo dài 2 tuần với sự hỗ trợ của khoảng 100 thợ lặn Thái Lan và nước ngoài, đội bóng này đã đươc đưa ra khỏi hang Tham Luang một cách an toàn.

Tham Luang, nơi đội bóng Lợn Rừng thường ghé thăm, là hang động lớn thứ 4 tại Thái Lan.

Chiến dịch giải cứu đội bóng nhí tại Thái Lan đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Trong những năm qua, nhiều cuốn sách và bộ phim được tạo ra dựa trên câu chuyện này.

Hôm 1/11/2019, khách du lịch và quan chức Thái Lan lần đầu tiên được đặt chân vào hang Tham Luang kể từ khi nó bị đóng cửa sau cuộc giải cứu đội bóng nhí năm 2018.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-duoc-giai-cuu-tu-hang-tham-luang-dot-ngot-qua-doi-post1401997.html