Cầu thủ Malaysia trước trận đấu với Việt Nam: Chẳng có gì phải ngại khi đến Hà Nội!

Trung vệ tuyển Malaysia, Shahrul Saad tự tin tuyên bố, anh và các đồng đội không lo sợ áp lực từ người hâm mộ Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Trung vệ Shahrul Saad lạc quan trước trận gặp Việt Nam ở Mỹ Đình. Ảnh: VietNamNet

Trung vệ Shahrul Saad lạc quan trước trận gặp Việt Nam ở Mỹ Đình. Ảnh: VietNamNet

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 10/10 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Truyền thông Malaysia cho biết, HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia đang phải đau đầu khi có một loạt cầu thủ phải điều trị chấn thương. Theo đó, 5 cầu thủ Malaysia dính chấn thương gồm Janasekaran Partiban, Shahrul Saad, Amirul Azhan Aznan, Abdul Halim Saari và Danial Amier Norhisham.

Mặc dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Chúng tôi vẫn đang xem xét tình trạng các cầu thủ chấn thương. Trước mắt, họ có thể cùng sang Việt Nam và chờ đợi tín hiệu tích cực".

Một trong những cầu thủ dính chấn thương, trung vệ Shahrul Saad vẫn khá tự tin khi nhắc tới cuộc đối đầu với Việt Nam sắp tới.

Chúng tôi không thể thắng Việt Nam trong 3 cuộc chiến gần nhất, trong khuôn khổ AFF Cup 2018. Tuy nhiên, trận đấu sắp tới sẽ rất khác. Mọi thứ đã thay đổi sau một năm. Chúng tôi chiến đấu với tất cả năng lực bản thân và tinh thần", Shahrul Saad chia sẻ.

Theo trung vệ này, Malaysia hiện đang sở hữu một lực lượng đồng đều được kết hợp giữa dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và những nhân tố trẻ nhiều tiềm năng, toàn đội đang hướng tới một chiến thắng ở Hà Nội.

"Chúng tôi đã chơi với họ 2 trận ở Hà Nội tại AFF Cup 2018 và toàn thua. Nhưng chẳng có gì phải ngại khi đến Hà Nội bởi chúng tôi đã quen với không khí ở đó. Chúng tôi biết, họ là một đội bóng mạnh. Chúng tôi đang háo hức đối đầu với ĐT Việt Nam", New Straits Times dẫn lời Shahrul Saad.

Trong khi đó, người đồng đội của anh là tiền đạo trẻ Sharel Fikri Fauzi dành sự đánh giá rất cao cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tiền đạo trẻ Sharel Fikri Fauzi của Malaysia.

Sharel Fikri Fauzi chia sẻ: “Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã có chút lo lắng ở những lần gặp Việt Nam trước đây đặc biệt là trận vòng bảng, khi đó là lần đầu tiên tôi được ra sân ngay từ đầu. Việt Nam là một đội bóng rất nguy hiểm và đã mạnh hơn rất nhiều so với AFF Cup. Nhưng đây sẽ là cơ hội để chúng tôi khẳng định sức mạnh của mình".

Sharel Fikri Fauzi là cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong trận chung kết AFF Cup 2018 với Việt Nam, Sharel Fikri Fauzi chỉ được ra sân trong 5 phút cuối nên anh đang rất khát khao thể hiện trong trận đấu sắp tới ở Mỹ Đình.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/cau-thu-malaysia-truoc-tran-dau-voi-viet-nam-chang-co-gi-phai-ngai-khi-den-ha-noi-a295346.html