Cầu thủ nhập tịch của Indonesia liên tục ghi bàn trước thềm AFF Cup

Trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup, tiền đạo Alberto Goncalves tiếp tục ghi bàn giúp Indonesia có trận hòa Hong Kong 1-1 trên sân nhà Wibawa Mukti, Cikarang.

Trên bảng xếp hạng của FIFA, Hong Kong hiện đứng thứ 143, xếp trên Indonesia tới 21 bậc. Tuy nhiên, khi được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển của xứ sở vạn đảo tỏ ra không hề thua kém đối thủ khi cả hai đều duy trì thế trận chặt chẽ vào đầu hiệp 1.

Beto có thành tích ghi bàn ấn tượng trong năm 2018. Ảnh: CNN.

Beto có thành tích ghi bàn ấn tượng trong năm 2018. Ảnh: CNN.

Chân sút nhập tịch lập công cho Indonesia

Sau gần 40 phút im hơi lặng tiếng, bàn thắng mở tỷ số đến với đội chủ nhà. Từ đường chuyền của Putu Gede Juni Antara, tiền đạo gốc Brazil Alberto Goncalves có cú đánh đầu hiểm hóc vào góc trái khung thành khiến thủ môn Hung Fai Yapp không thể cản phá.

Goncalves hay còn được biết đến là Beto, đang khoác áo Sriwijaya FC tại giải VĐQG Indonesia. Từ năm 2016 đến nay, anh ra sân 83 trận và ghi tới 55 bàn thắng cho đội bóng của thành phố Palembang. Beto là cầu thủ nhập tịch thứ hai trong lịch sử Indonesia được triệu tập lên đội tuyển quốc gia (ĐTQG).

Dù đã 38 tuổi, Beto vẫn hoạt động năng nổ trong mỗi lần lên tuyển. Anh tham dự ASIAD 2018 với tư cách là một trong 3 suất cầu thủ trên 23 tuổi, để lại dấu ấn trong đội hình của HLV Luis Milla khi ghi 4 bàn thắng giúp đội tuyển Olympic Indonesia lọt tới vòng 1/8.

Trước khi ghi bàn vào lưới Hong Kong, Beto cũng có một pha lập công trong trận giao hữu với Myanmar vào ngày 10/10. Đội tuyển do HLV tạm quyền Bima Sakti dẫn dắt đã đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-0 trên sân nhà. Tại đây, Beto cũng là người mở tỷ số ngay từ phút thứ 19 bằng pha đánh đầu. Có thể nói, những tình huống không chiến luôn là thế mạnh của lão tướng cao 1,75 m này.

Sau khi Beto ghi bàn, Indonesia và Hong Kong có những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng nguy hiểm. Cơ hội lần lượt trôi qua chân của hậu vệ Andrew James Russell bên phía đội khách và "Messi Indonesia" Evan Dimas, nhưng thủ thành cả hai đội đều thi đấu bình tĩnh và chắc chắn.

Phút 69, nỗ lực tấn công của Hong Kong cuối cùng cũng được đền đáp với bàn gỡ hòa nhờ công đánh đầu của Festus Baise sau khi nhận đường chuyền của người đồng đội Alessandro Ferreira.

Trong thời gian thi đấu còn lại, cả hai đều có những cơ hội vàng để ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, tỷ số 1-1 được kéo dài cho đến hết trận.

Thái Lan thắng, Indonesia hòa Hong Kong

Thái Lan có chiến thắng 1-0 trước Hong Kong vào ngày 10/10. Ảnh: SCMP.

Trước đó 6 ngày, một đội bóng khác ở Đông Nam Á là Thái Lan cũng lựa chọn Hong Kong để đá giao hữu trước thềm AFF Cup. Dù phải thi đấu trên sân khách, "Voi chiến" lại có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm do công của Philip Roller, cầu thủ gốc châu Âu ngay ở phút thứ 2.

Bàn thắng của Philip cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu này giúp Thái Lan đánh bại Hong Kong trước sự chứng kiến của gần 5.000 CĐV đội chủ nhà.

Một điều khá trùng hợp là cả hai đối thủ đá giao hữu với Hong Kong là Thái Lan và Indonesia đều nằm ở bảng B tại AFF Cup 2018 với tư cách là hai hạt giống số 1 và số 2 của bảng.

Việc Thái Lan giành chiến thắng trước Hong Kong trên sân khách, còn Indonesia lại thủ hòa trước đoàn quân của HLV Gary White trên sân nhà phần nào cho thấy tương quan sức mạnh của hai đại diện Đông Nam Á này trước khi trực tiếp tranh đấu tại AFF Cup.

Kết thúc loạt trận giao hữu chạy đà cho AFF Cup, cả Thái Lan và Indonesia đều sở hữu thành tích bất bại. Nếu "Voi chiến" giành chiến thắng trước Hong Kong và Trinidad & Tobago cùng với tỷ số tối thiểu, Indonesia lại có chiến thắng 1-0 trước Mauritus và 3-0 trước Myanmar, mới đây là trận hòa 1-1 với Hong Kong.

Tại vòng bảng AFF Cup, Thái Lan và Indonesia sẽ chạm trán nhau vào ngày 17/11 trên sân vận động ở thành phố Bangkok, Thái Lan.

Tân binh ĐT Việt Nam sẵn sàng cạnh tranh suất dự AFF Cup Hậu vệ Đinh Viết Tú khẳng định đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ sở hữu khả năng sút phạt tốt, song không vì thế mà anh bỏ qua cơ hội của mình.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-nhap-tich-cua-indonesia-lien-tuc-ghi-ban-truoc-them-aff-cup-post884982.html