Cầu thủ nhí Bắc Giang với ước mơ chuyên nghiệp

Được thành lập tháng 9/2022, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang đã quy tụ nhiều vận động viên (VĐV) lứa tuổi nhi đồng trong và ngoài tỉnh có năng khiếu bóng đá. Dù hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vô cùng gian nan, các VĐV vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão.

Đào tạo bài bản

5 năm trở lại đây, Bắc Giang luôn đứng trong tốp 15-20 địa phương có thành tích thể thao cao nhất cả nước và đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. VĐV Bắc Giang đã góp mặt và thành công ở những sân chơi khu vực, châu lục. Dù vậy, một số môn thể thao trong đó có bóng đá chưa có được nguồn lực để đầu tư. Chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển các môn thể thao tập thể, đặc biệt mong muốn bóng đá Bắc Giang sẽ có những cầu thủ nổi tiếng.

Trận giao hữu bóng đá giữa đội bóng U9 T&T Bắc Giang (áo xanh) với CLB H.Y.S Hà Nội.

Chủ trương đó đã được cụ thể hóa bằng việc đầu năm 2022, UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T thuê sân vận động Bắc Giang và một số công trình phụ trợ để phối hợp với địa phương sửa chữa, khai thác, sử dụng sân vận động hiệu quả phục vụ cho công tác đào tạo, tập huấn VĐV cũng như tổ chức các hoạt động, sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí quy mô tại địa phương. Trên cơ sở đó, tháng 9/2022, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang thuộc Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T thành lập và đi vào hoạt động.

Hiện trung tâm đang quản lý, đào tạo gần 150 cầu thủ lứa tuổi U9, U11, U13 đến từ nhiều tỉnh miền Bắc; một nửa trong số đó là người Bắc Giang. Đây là những em có năng khiếu bóng đá, được phát hiện, tuyển chọn từ cơ sở.

Ông Ngô Hoàng Long, Trưởng Phòng tổng hợp, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang cho biết: "Việc tập luyện, ăn nghỉ, học văn hóa của các em được quản lý, giám sát nghiêm ngặt. Các VĐV phải tuân thủ đúng nội quy của trung tâm. HLV của Trung tâm là những cầu thủ, thủ môn giỏi từng thi đấu ở các câu lạc bộ (CLB) bóng đá chuyên nghiệp trong cả nước. Hằng ngày, HLV đều trực tiếp đưa học sinh do mình phụ trách đến trường và đón các em khi tan học. Hầu hết các em hiện đang học văn hóa tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang)".

Ngoài đào tạo, phục vụ các bữa ăn miễn phí, mỗi tháng, các VĐV U9, U11 được hỗ trợ 300 nghìn đồng, U13 là 500 nghìn đồng.

Bắt đầu từ 16 giờ hằng ngày, các em luyện tập tại sân vận động Bắc Giang với thời gian 2 tiếng; thứ Bảy, Chủ nhật tập cả ngày. So với các môn thể thao khác, cầu thủ bóng đá phải hội tụ nhiều yếu tố, ngoài thể lực tốt, sự dẻo dai, sức bền cần phải kết hợp nhiều kỹ thuật, chiến thuật trong thi đấu. Giáo án mỗi bài tập được chuẩn bị công phu. VĐV luyện tập các bài thực hành như: Khởi động, tâng bóng bằng chân, đỡ bóng, dẫn bóng, di chuyển, xử lý các tình huống không may bị ngã, tránh va chạm gây chấn thương. Cùng đó là những bài tập thể lực nhảy dây, chạy bộ, trò chơi rèn phản xạ. Mỗi buổi sáng, các cầu thủ nhí chạy bộ khoảng 4-5 km quanh sân vận động.

Ông Trần Trung Dũng, HLV trưởng U11, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang cho biết: "Nhiều cầu thủ quê Bắc Giang khi mới được tuyển chọn vào đây sức bền và kỹ thuật chơi bóng chưa tốt, khả năng phán đoán, xử lý các tình huống còn lúng túng. Tuy nhiên, sau một thời gian huấn luyện, các em có sự tiến bộ vượt bậc. Điểm chung của các cầu thủ đó là ý thức tự giác, tính kỷ luật cao; tư duy nhanh, tinh thần thi đấu tốt; chịu được áp lực trong huấn luyện. Các buổi tập đều được camera trên sân vận động ghi lại. Sau đó, thầy trò cùng xem lại, rút kinh nghiệm".

Hướng tới đẳng cấp quốc gia

Thời gian huấn luyện của các em tại Trung tâm từ 6-9 tháng, nếu VĐV có tố chất, tiến bộ nhanh sẽ được tiếp tục ở lại để đào tạo, thi đấu. Trong số gần 150 cầu thủ nhí được tuyển chọn vào trung tâm, Hoàng Gia Huy (SN 2012) ở phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) là một trong những gương mặt triển vọng hiện nay. Lúc 4 tuổi, Huy đã thích đá bóng, khi 6-7 tuổi, em thường giao lưu, chơi bóng với các anh lớn tuổi hơn, tham gia nhiều giải đấu do các CLB, nhà trường, địa phương tổ chức.

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang có trách nhiệm xây dựng đội tuyển bóng đá tỉnh Bắc Giang thi đấu giải hạng Ba toàn quốc từ năm 2025 và cung cấp VĐV trẻ ở các tuyến đào tạo cho những đội trẻ thanh, thiếu niên của tỉnh tham gia giải U11, U13, U15 toàn quốc.

Phát hiện năng khiếu của Huy, Trung tâm đã tuyển chọn em để đào tạo theo hướng chuyên nghiệp. So với các cầu thủ khác, Huy có nhiều điểm nổi trội về sức bền, độ dẻo dai, đặc biệt là khả năng chơi bóng chân trái rất tốt.

Tại vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2023, tiền vệ Hoàng Gia Huy đã ghi 3 bàn thắng khi Bắc Giang gặp các đối thủ rất mạnh, đưa đội bóng của Bắc Giang xếp thứ Nhất bảng C, lọt vào chung kết; dự kiến các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 10/8 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ông Văn Sỹ Hùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang cho biết: "Đơn vị đặt mục tiêu mỗi năm đào tạo, huấn luyện từ 150-160 VĐV trẻ theo mô hình tập trung. Những VĐV đặc biệt xuất sắc lứa tuổi U15 trở lên được tuyển chọn vào Học viện Bóng đá Hà Nội và thi đấu cho CLB Bóng đá Hà Nội, có cơ hội được tham gia học tập, đào tạo ở nước ngoài.

Những VĐV còn lại sẽ tiếp tục tập luyện, thi đấu cho đội bóng của tỉnh Bắc Giang. Trung tâm có trách nhiệm xây dựng đội tuyển bóng đá tỉnh Bắc Giang thi đấu giải hạng Ba toàn quốc từ năm 2025 và cung cấp VĐV trẻ ở các tuyến đào tạo cho những đội trẻ thanh, thiếu niên của tỉnh tham gia giải U11, U13, U15 toàn quốc".

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm tổ chức cho các cầu thủ giao lưu một số giải đấu lớn do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức, tạo điều kiện để các VĐV được cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật trong thi đấu.

Nhằm tiếp cận, hướng tới bóng đá chuyên nghiệp, ngoài việc huấn luyện, các VĐV còn thường xuyên được xem video các trận đấu hay, phân tích kỹ thuật, chiến thuật, những pha ghi bàn của các cầu thủ đẳng cấp quốc tế để tích lũy, học hỏi kinh nghiệm. Mặt khác, HLV thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ trong công tác huấn luyện.

Hành trình trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp còn nhiều chông gai, thử thách nhưng các cầu thủ nhí của Bắc Giang vẫn nung nấu ý chí, theo đuổi đam mê, quyết tâm chinh phục đỉnh cao để khẳng định bản thân, cống hiến cho sự nghiệp thể thao của tỉnh và đất nước.

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/the-thao/407845/cau-thu-nhi-bac-giang-voi-uoc-mo-chuyen-nghiep.html