Cầu thủ Thái Lan giải thích vụ ném huy chương SEA Games, chủ tịch FAT lên tiếng

Hậu vệ Jonathan Khemdee của U-22 Thái Lan đã lên tiếng phân trần về hành vi ném HCB và linh vật thỏ SEA Games, đồng thời tuyên bố giã từ đội tuyển Thái Lan.

Sau trận chung kết thua U-22 Indonesia 2-5 sau hai hiệp phụ ở môn bóng đá nam SEA Games 32, Hậu vệ Jonathan Khemdee của U-22 Thái Lan đã ném chiếc huy chương bạc vào linh vật thỏ SEA Games 32 lên khán đài sân Olympic (Campuchia).

Hành động này của Jonathan Khemdee khiến anh bị chỉ trích dữ dội. Thậm chí quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia Chum Kosal còn viết trên mạng xã hội bày tỏ sự thấy vọng với Khemdee. Ông cho rằng Khemdee đã không tôn trọng nước chủ nhà Campuchia với hành động ném huy chương và đề nghị phía Thái Lan giáo dục lại cầu thủ của mình.

Trong khi đó, Jonathan Khemdee cũng chính thức lên tiếng trần tình về hành vi của mình. Jonathan cho rằng có sự hiểu lầm về hành động ném huy chương của anh. Jonathan giải thích, anh ném huy chương lên khán đài là để tặng cho người hâm mộ và cám ơn họ đã đến sân cổ vũ anh.

Jonathan Khemdee cho rằng mọi người đã hiểu lầm hành động ném huy chương của anh. ẢNH: SIAM SPORTS

Jonathan Khemdee cho rằng mọi người đã hiểu lầm hành động ném huy chương của anh. ẢNH: SIAM SPORTS

Jonathan Khemdee viết trên trang Instagram cá nhân: "Xin chào mọi người. Tôi đã ném HCB và linh vật thỏ bông SEA Games cho người hâm mộ vì tôi muốn cám ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho chúng tôi.

Cũng như các kỳ SEA Games trước, tôi không có ý coi thường các đối thủ cũng như những tấm huy chương mà tôi đã giành được. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Hãy luôn ủng hộ tôi".

Tuy nhiên, Jonathan Khemdee không đề cập gì đến việc anh chia tay đội tuyển Thái Lan. Trong khi đó, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Pumpanmuang cũng bình luận về trường hợp của Jonathan Khemdee. Ông Somyot Pumpanmuang khẳng định Khemdee có quyền chia tay đội tuyển Thái Lan và phải có lí do cá nhân anh mới đi đến quyết định đó.

Người đứng đầu bóng đá Thái Lan Somyot Pumpanmuang cũng tiết lộ ông rất thất vọng và tiếc nuối vì U-22 Thái Lan không thể giành HCV SEA Games 32. Ông cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ bóng đá vì sự cố ẩu đả trong trận chung kết giữa Thái Lan và Indonesia. Ông Somyot khẳng định vẫn ủng hộ và đảm bảo tương lai cho HLV trưởng Issara Sri Taro và ban huấn luyện U-22 Thái Lan.

Chủ tịch FAT tôn trọng quyết định giã từ đội tuyển Thái Lan của Jonathan Khemdee. ẢNH: THAIRATH

Chủ tịch FAT Somyot Pumpanmuang cho biết: “Tôi phải thừa nhận rằng nền bóng đá các quốc gia khác đã phát triển. Ai cũng muốn chiến thắng. Các quốc gia khác đang cố gắng phát triển, đặc biệt là Indonesia, tôi luôn để mắt tới họ.

Cả đội một và đội trẻ, Thái Lan cũng phải phát triển như vậy. Về vụ việc gây tranh cãi, tôi phải xin lỗi người hâm mộ bóng đá, xin lỗi người dân Thái Lan, đội phải kiểm soát cảm xúc và được dạy về thái độ thi đấu”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/cau-thu-thai-lan-giai-thich-vu-nem-huy-chuong-sea-games-chu-tich-fat-len-tieng-post733831.html