Cầu thủ Thai League đầu tiên 'mất việc' vì dịch COVID-19

Theo SiamSports, Afiq Yunos chính là cầu thủ đầu tiên ở Thai League mất hợp đồng vì dịch COVID-19.

Afiq Yunos phải rời Trat FC chỉ sau 2 tháng gia nhập. Ảnh: TT&VH

Afiq Yunos phải rời Trat FC chỉ sau 2 tháng gia nhập. Ảnh: TT&VH

Sau khi đánh giá lại tình hình và dựa trên những gì Afiq Yunos đã thể hiện trên sân, CLB Trat FC quyết định chấm dứt sớm hợp đồng với trung vệ sinh năm 1990 này.

Với lý do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Trat FC dễ dàng đạt thỏa thuận với Yunos và Hougang United, mà không phải bồi thường hợp đồng.

Afiq Yunos gia nhập Trat FC vào tháng 2 năm nay, theo hợp đồng cho mượn 1 năm từ CLB Singapore, Hougang United. Trung vệ người Singapore nằm trong hạn ngạch cầu thủ Đông Nam Á của Trat FC và được kỳ vọng khá nhiều trước thềm mùa giải mới.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát khiến giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League) bị hoãn vô thời hạn. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến các CLB và có một số vấn đề khiến họ phải giải quyết ngay lập tức, bao gồm các hợp đồng ngắn hạn ở đội một.

Ở thời điểm hiện tại, bóng đá Thái Lan đã bị COVID-19 tấn công khi cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia Thái Kanit Atchayayothin được thông báo dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Sau nhiều lĩnh vực, dịch bệnh nguy hiểm này đã chính thức tấn công bóng đá Thái Lan khiến nhiều người thêm sợ hãi.

Theo Thethaovanhoa.vn

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/cau-thu-thai-league-dau-tien-mat-viec-vi-dich-covid19-20200412183418323.htm