Cầu thủ trẻ Thanh Hóa đánh bại đội PVF để vô địch U17 quốc gia

Phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu may rủi, U17 Thanh Hóa giành chiến thắng 5-4 trước đội PVF để bước lên ngôi vô địch giải đấu năm 2019.

Chiều 11/7 trên sân vận động Tây Ninh, trận chung kết giải U17 quốc gia đã diễn ra giữa hai đại diện trẻ của PVF và Thanh Hóa. Sau hơn 11 ngày tranh tài, hai đội vượt qua 6 đối thủ khác để đi đến trận đấu cuối cùng.

Khác với cách tiếp cận thận trọng của trận chung kết, các cầu thủ U17 của hai đội chơi cởi mở sau tiếng còi khai cuộc. Phía PVF sở hữu tiền đạo có ngoại hình và tốc độ tốt là Võ Nguyên Hoàng. Các đường bóng của đội áo trắng thường tập trung vào số 10 này.

Trận chung kết U17 quốc gia 2019 diễn ra hấp dẫn.

U17 Thanh Hóa cũng cho thấy vũ khí giúp họ đến được trận đấu này. Hạt nhân trong các pha hãm thành của đội bóng xứ Thanh mang tên Nguyễn Văn Tùng.

Tiền đạo của hai đội đều thể hiện những tố chất của mình. Tuy nhiên, cơ hội cũng chỉ dừng ở mức nguy hiểm. Trong suốt 90 phút, chỉ có một lần phía Thanh Hóa đưa được bóng vào lưới đối thủ, nhưng trợ lý trọng tài lại căng cờ báo việt vị trong tình huống này. Hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11 m.

Bầu Đệ sung sướng và hứa thưởng lớn cho U17 Thanh Hóa trước khi vô địch.

Ở loạt sút đòi hỏi sự tỉnh táo và dứt khoát nhất, thì các học trò của ông Moulay Azzeggouarh đã không chiến thắng được bản thân mình. Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Phương Nam thực hiện không thành công 2 quả sút luân lưu.

Trong khi đó, U17 Thanh Hóa chỉ có Gia Huy đá hỏng. Chung cuộc, đại diện của bóng đá xứ Thanh lên ngôi vô địch đầy kịch tính khi thắng 5-4, qua đó giành ngôi vị cao nhất ở lứa tuổi U17. Chủ tịch CLB Thanh Hóa - bầu Đệ - có mặt ở sân và vỡ hòa trong hạnh phúc.

Highlights U23 Việt Nam thắng sát nút đàn em U18 Chiều 10/7, Martin Lo (CLB Phố Hiến) kiến tạo cho Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Bình Dương) ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam trước đàn em U18.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-tre-thanh-hoa-danh-bai-doi-pvf-de-vo-dich-u17-quoc-gia-post965947.html