Cầu thủ U18 Việt Nam toàn 'visual' khiến fan nữ trầm trồ

Có mặt trong danh sách U18 Việt Nam chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á 2019, nhiều cầu thủ điển trai lập tức 'lọt mắt xanh' của nhiều dân mạng.

Nguyễn Thanh Khôi (sinh năm 2001, tiền vệ) trưởng thành cùng khóa 4 Học viện HAGL-JMG, hiện mang băng đội trưởng của U19 HAGL. Tại giải U19 quốc tế 2019 diễn ra ở Nha Trang (Khánh Hòa) cuối tháng 2 vừa qua, Thanh Khôi đảm nhận vị trí đội trưởng U19 tuyển chọn Việt Nam. Sau đó, cậu được triệu tập lên U18 Việt Nam tham dự giải U18 Quốc tế Hong Kong (Trung Quốc).

Tháng 6 vừa qua, tiền vệ gốc Huế đại diện cho Việt Nam tham dự trận đấu giao hữu giữa U18 Đông Nam Á và U18 Tohoku của Nhật Bản. Sở hữu ngoại hình nhỏ con với chiều cao 1,65 m, Thanh Khôi vẫn được đánh giá giỏi tranh chấp bóng, đánh chặn, phán đoán tình huống. Tại trang cá nhân, cầu thủ 18 tuổi không chia sẻ nhiều ảnh đời thường. Nhiều fan nữ "thở phào" khi cậu chưa đăng hình chụp chung với cô gái nào.

Tháng 6 vừa qua, tiền vệ gốc Huế đại diện cho Việt Nam tham dự trận đấu giao hữu giữa U18 Đông Nam Á và U18 Tohoku của Nhật Bản. Sở hữu ngoại hình nhỏ con với chiều cao 1,65 m, Thanh Khôi vẫn được đánh giá giỏi tranh chấp bóng, đánh chặn, phán đoán tình huống. Tại trang cá nhân, cầu thủ 18 tuổi không chia sẻ nhiều ảnh đời thường. Nhiều fan nữ "thở phào" khi cậu chưa đăng hình chụp chung với cô gái nào.

Nguyễn Văn Bá (sinh năm 2001, thủ môn) được fan nữ khen sở hữu gương mặt lạnh lùng, thần thái. Nhiều dân mạng nói rằng sự xuất hiện của Văn Bá càng chứng minh “định luật bảo toàn thủ môn” của “thủ thành quốc dân” Bùi Tiến Dũng chưa bao giờ sai. Theo đó, Dũng “gôn” từng nói: “Tiêu chí đầu tiên khi làm thủ môn là phải đẹp trai nhé. Xấu cho lên đá hết rồi”.

Thủ môn gốc Nghệ An từng trả lời phỏng vấn thần tượng của cậu là đàn anh Trần Nguyên Mạnh. Ước mơ của Văn Bá là được khoác chiếc áo đội 1 SLNA thi đấu tại V.League. Ngoài sân cỏ, cầu thủ 18 tuổi chọn phong cách ăn mặc trẻ trung, hiện đại. Dòng trạng thái độc thân tại trang cá nhân của Văn Bá khiến nhiều fan nữ “mừng thầm”.

Bùi Tiến Sinh (sinh năm 2001, tiền đạo) là sao trẻ tại CLB Viettel. Tại giải U18 Quốc tế Hong Kong 2019 vừa qua, cậu mang băng đội trưởng U18 Việt Nam và ghi bàn cho đội. Nhiều fan nữ nhận xét Tiến Sinh là “visual” trong đội hình U18 Việt nam được triệu tập lần này. Tài khoản N guyễn Ngọc Quỳnh Hương viết: “Có Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, bây giờ có Bùi Tiến Sinh luôn... Nhưng mà được cái ai cũng đẹp trai”.

Tại trang cá nhân, Bùi Tiến Sinh chia sẻ khá nhiều ảnh thi đấu, tập luyện trên sân cỏ cũng như khoảnh khắc đời thường. Nhiều cô gái tiếc nuối khi cho rằng tiền đạo CLB Viettel đã có bạn gái. Cụ thể, Tiến Sinh đăng ảnh chụp chung với một cô gái tại trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng và Em”.

Nguyễn Nhật Minh (sinh năm 2003, hậu vệ) là một trong cầu thủ trẻ nhất đội hình U18 Việt Nam được triệu tập lần này. Theo thông tin từ Học viện HAGL-JMG, Nhật Minh quê Hải Phòng, sở hữu chiều cao 1,7 m.

Ở đời thường, Nhật Minh diện trang phục trẻ trung, năng động. Nhờ gương mặt cá tính, cầu thủ 16 tuổi đang chiếm "spotlight" trong đội hình U18 Việt Nam.

Nguyễn Nhĩ Khang (sinh năm 2001, hậu vệ) được chú ý nhờ gương mặt thư sinh và cái tên gợi nhớ đến nhân vật Phúc Nhĩ Khang trong bộ phim nổi tiếng Trung Quốc Hoàn Châu Cách Cách. Cậu là thành viên thuộc khóa 4 của Học viện HAGL-JMG. Sở hữu chiều cao 1,68 m cùng thân hình không thuộc dạng to con, Nhĩ Khang được đánh giá cao ở tốc độ và khả năng đi bóng dọc biên.

Chàng cầu thủ quê Phú Yên khá kín tiếng tại trang cá nhân. Cậu không chia sẻ nhiều hình ảnh trên Facebook, thậm chí để tài khoản Instagram ở chế độ riêng tư. Tuy vậy, các cô gái vẫn "đổ rầm" trước những khoảnh khắc hiếm hoi được Nhĩ Khang chia sẻ.

Thiên Nhi
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-u18-viet-nam-toan-visual-khien-fan-nu-tram-tro-post962558.html