Cầu thủ U23 Indonesia FIFA cấm tham dự Vòng loại U23 châu Á

Ngay trước thềm vòng loại U23 châu Á bảng K, cầu thủ Ezra Walian của U23 Indonesia đã bị FIFA cấm thi đấu.

Với mục tiêu lọt vào VCK U23 châu Á 2020, Indonesia đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất của mình, trong đó nhiều cầu thủ đến từ nước ngoài như Egy Maulana Vikri (Lechia Gdańsk, Ba Lan), Keziah Veendorp (FC Emmen, Hà Lan), Shayne Pattynama (FC Utrecht, Hà Lan) và Darren Sidoel (Reading, Anh).

Tiền đạo Ezra Walian sẽ không cùng tuyển U23 Indonesia thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Nhưng riêng trường hợp của Ezra Walian (Almere City, Hà Lan) không được FIFA cho phép thi đấu bởi cầu thủ này không được phép phục vụ cùng lúc hai quốc gia là Hà Lan và Indonesia.

Trong quá khứ, Ezra Walian từng khoác áo U17 Hà Lan và tham dự giải vô địch U17 châu Âu năm 2013 và trong hồ sơ, cầu thủ này vẫn mang quốc tịch Hà Lan.

Tuy nhiên, Ezra Walian cũng nhiều lần khoác áo U23 Indonesia, từng tham dự SEA Games 2017. Do đó, FIFA không để tình trạng này tiếp tục diễn ra.

Giám đốc điều hành Omar Ongaro của FIFA và người đứng đầu Trung tâm cầu thủ Erika Montemor Ferreira đã chỉ ra điều này trong một lá thư gửi Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia, Ratu Tisha Destria ngày hôm qua (21/3): “Trên cơ sở các tài liệu hiện có trong hồ sơ, cầu thủ Ezra Walian sẽ không được quyền yêu cầu thay đổi LĐBĐ với thực tế là anh đã có được quốc tịch Indonesia chỉ sau khi chơi trận đấu đầu tiên của mình trong một giải đấu chính thức cho một trong những đội đại diện của Hà Lan”.

Điều này tức là Ezra Walian chỉ mới có quyền công dân của Indonesia vào năm 2017, sau khi anh ấy đã khoác áo đội trẻ Hà Lan vào năm 2013. Do đó Ezra Walian đã không đủ điều kiện về thời gian để có thể thi đấu cho các đội tuyển của Indonesia.

Đ.Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/cau-thu-u23-indonesia-fifa-cam-tham-du-vong-loai-u23-chau-a-19774