Cầu thủ U23 Malaysia bên ngoài sân cỏ

Không khoác áo thi đấu, các cầu thủ U23 Malaysia gây ấn tượng với ngoại hình sáng cùng phong cách trẻ trung, thời thượng.

Luqman Hakim (sinh năm 2002) nằm trong số cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Malaysia ở hiện tại. Anh sở hữu chiều cao 1,7 m cùng nụ cười dễ mến. Trên mạng xã hội, tiền đạo trẻ thường chia sẻ những hình ảnh tại Bỉ - nơi anh đang thi đấu trong màu áo đội tuyển Kortrijk. Ảnh: @luqmansham_10.

 Năm 2019, Luqman lọt vào top 60 tài năng trẻ đáng xem nhất thế giới của Guardian. Anh cũng được đánh giá cao và có thể là gây ra nhiều sóng gió cho hàng thủ U23 Việt Nam ở trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào tối 8/6 (giờ Hà Nội). Ảnh: @luqmansham_10.

Năm 2019, Luqman lọt vào top 60 tài năng trẻ đáng xem nhất thế giới của Guardian. Anh cũng được đánh giá cao và có thể là gây ra nhiều sóng gió cho hàng thủ U23 Việt Nam ở trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào tối 8/6 (giờ Hà Nội). Ảnh: @luqmansham_10.

Hadi Fayyadh (sinh năm 2000) có chiều cao nổi bật 1,84 m. Anh gây ấn tượng với ngoại hình sáng cùng phong cách ăn mặc thời thượng, nam tính. Ảnh: @hadifayyadhh.

Giống như Hakim, Hadi đang chơi bóng ở nước ngoài. Cụ thể, chân sút 22 tuổi thi đấu cho CLB Fagiano Okayama (đội bóng chơi tại J.League 2) từ năm 2019. Tuy thi đấu không lắt léo, nhưng Hadi có khả năng tì đè, tranh chấp tay đôi, dứt điểm và không chiến tốt. Ảnh: @hadifayyadhh.

Azri Ghani (sinh năm 1999) là thủ thành của đội tuyển U23 Malaysia tham dự VCK U23 châu Á. Trước đó, tại trận bán kết gặp U23 Việt Nam tại SEA Games 31, Azri Ghani có sai lầm để cầu thủ Tiến Linh ghi bàn. Sau trận đấu, anh ngồi bật khóc trên sân và được đồng đội động viên. Ảnh: Y Kiện.

Ngoài sân cỏ, anh được đông đảo cổ động viên mến mộ nhờ sự thân thiện, gần gũi. Trên mạng xã hội, chàng thủ môn thường đăng tải những hình ảnh thân thuộc tại quê nhà Malaysia. Ảnh: @azrighani30.

Quentin Cheng (sinh năm 1999) mang 2 dòng máu Malaysia và Trung Quốc, sinh ra và lớn lên ở Australia. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng 1,88 m, chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải cho đội bóng Selangor tại Malaysia Super League và đội tuyển quốc gia Malaysia. Ảnh: @quentinchengg.

Quentin là một trong những cầu thủ có nhiều fan nhất của đội tuyển U23 Malaysia với gần 16.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Anh có phong cách đời thường giản dị, thường xuyên đăng tải hình ảnh vui chơi cùng người thân, bạn bè. Ảnh: @quentinchengg.

Syafik Ismail (sinh năm 2000, áo số 11) chỉ sở hữu chiều cao 1,63 m nhưng có khả năng chơi bóng ấn tượng. Anh được báo chí và CĐV Malaysia đặt cho biệt danh “Messi”. Tuy nhiên, trả lời tờ The Star, Syafik Ismail chia sẻ: “Tôi chẳng có một chút gì đặc biệt để có thể được so sánh với siêu sao như Messi, người mà tôi luôn coi là thần tượng”. Ảnh: Tường Linh.

Syafik hoạt động khá năng nổ trên mạng xã hội. Anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh du lịch, đi chơi cùng bạn bè, tương tác với các cầu thủ khác của đội tuyển Malaysia. Ảnh: @apiqmael.

Thục Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-u23-malaysia-ben-ngoai-san-co-post1324556.html