Cầu thủ U23 Việt Nam nào được nhiều 'đại gia' bóng đá hỏi mua nhất?

Sau chiến tích về nhì tại VCK U23 châu Á hay mới nhất là vị trí thứ tư tại Asiad 2018, Quang Hải là tên nổi như cồn trong đội hình U23 Việt Nam với các đội bóng trong khu vực và thế giới.

Sau khi trở về từ thành công cùng U23 Việt Nam tại Asiad 2018 với vị trí thứ tư toàn cuộc, không ít những đội bóng trong khu vực muốn có sự phục vụ của Quang Hải. Mới đây nhất, CLB đại gia của Thai-League là Bangkok Glass đang liên lạc với lãnh đạo CLB Hà Nội FC để kịp thời đưa Quang Hải về đá Thai-League mùa 2019.

Lãnh đạo CLB Bangkok Glass cũng không giấu giếm việc lo ngại ở chỗ Quang Hải là "cầu thủ chiến lược" trong tương lai nên khó có cuộc thương lượng thành công giữa hai CLB. Phía Thái Lan cũng cho biết thêm họ đã họp ban lãnh đạo CLB và quyết tâm chọn tuyển thủ U23 Việt Nam này làm cầu thủ trong “quota” ASEAN dự Thai-League từ mùa bóng 2019.

Trước đó, sau khi thành công với đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, có một số đội bóng từ Hàn Quốc và Nhật Bản đánh tiếng để sở hữu Quang Hải nhưng đều nhận được cái lắc đầu của phía CLB chủ quản là Hà Nội FC.

Thậm chí, một cây viết người Malaysia thường xuyên theo dõi Quang Hải còn đưa ra những khẳng định hồi đầu năm 2018 rằng: "Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu có CLB của Nhật Bản hay Hàn Quốc đặt vấn đề với Quang Hải trong 2 tuần tới. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang mở cửa".

Nhà báo Malaysia - Keeshaanan Sundaresan còn có hẳn một bài viết khen ngợi Quang Hải trên trang Football Tribe Malaysia. Với việc HLV Park Hang Seo là người Hàn Quốc, việc đặt vấn đề giữa một đội bóng xứ kim chi với Quang Hải thông qua HLV Park hoàn toàn có thể xảy ra. Nhất là khi Hàn Quốc cũng theo dõi giải U23 châu Á vừa qua và có ấn tượng mạnh với Việt Nam.

Cùng thời gian kết thúc hành trình tại VCK U23 châu Á, một số nguồn tin cho biết Quang Hải sẽ đến Barcelona vào đầu tháng 7, khi lượt đi V-League 2018 kết thúc và thị trường chuyển nhượng châu Âu mở cửa. Được biết, giá chuyển nhượng của Quang Hải không dưới 1 triệu USD.

Nếu Quang Hải đến Barca, vai trò của bầu Hiển là rất lớn. Ông Hiển đã thiết lập mối quan hệ với BLĐ Barcelona sau khi SHB và CLB của Tây Ban Nha ký kết hợp tác chiến lược đồng thương hiệu vào ngày 8/3/2016.

Chưa hết, SHB của bầu Hiển cũng ký hợp đồng tương tự với Manchester City. Tuy nhiên, mong muốn đưa Quang Hải sang Man City của HLV Pep Guardiola là không thể thành hiện thực vì rào cản giấy phép lao động như chúng ta từng được biết đến.

Quang Hải từng được một số CLB tại châu Âu theo dõi sát sao và cái giá được các đội bóng đưa ra là 2 triệu USD tương đương khoảng gần 50 tỉ đồng. Dù rằng thể hình thấp bé với chiều cao 1m66, nhưng lối chơi kỹ thuật và cái chân trái cực “ngọt” hoàn toàn có thể giúp cầu thủ này tỏa sáng.

Theo thông tin mới cập nhật được từ giới thạo tin chuyển nhượng tại châu Á, Quang Hải được định giá khoảng 90 tỉ đồng và một số CLB ở Thai League hay Malaysia Super sẵn sàng "bung" tiền để có sự phục vụ của chàng tiền vệ đa tài này.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cau-thu-u23-viet-nam-nao-duoc-nhieu-dai-gia-bong-da-hoi-mua-nhat-1111683.html