Cầu thủ Việt kiều 'lọt mắt xanh' thầy Park

Cầu thủ người Australia gốc Việt Martin Lo, đang thi đấu cho đội hạng Nhất Phố Hiến FC, lần đầu được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U23 Myanmar vào ngày 7/6 tới đây.

Martin Lo trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên được gọi lên ĐT U23 dưới thời HLV Park Hang seo

Martin Lo trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên được gọi lên ĐT U23 dưới thời HLV Park Hang seo

Trong thời gian qua, vấn đề triệu tập các cầu thủ Việt kiều lên các đội tuyển quốc gia được người hâm mộ bóng đá Việt Nam vô cùng quan tâm. Những cái tên như Alexander Đặng, Filip Nguyễn, Jason Pendant Quang Vinh và Kevin Bùi, đang thi đấu ở các CLB nước ngoài đã được HLV Park Hang Seo để mắt tới. Bên cạnh đó, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng đã đưa một số cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V-League vào tầm ngắm, như trung vệ Adriano Schmidt (Hải Phòng) và tiền đạo Martin Lo (PVF).

Để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với U23 Myanmar diễn ra tại Phú Thọ vào ngày 7/6 tới, HLV Park Hang Seo hôm qua đã công bố danh sách 30 cầu thủ được triệu tập vào tuyển U23 Việt Nam. Đây được xem là sự khởi động cho mục tiêu giành HCV SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào cuối năm. Do vậy, ngoài lực lượng dày dạn về quân số, các cầu thủ được lựa chọn đều nằm trong kế hoạch xây dựng đội hình tham dự Đại hội thể thao khu vực.

Không bất ngờ khi cầu thủ thủ trẻ gốc Việt Martin Lo, hiện đang thi đấu cho CLB Phố Hiến tại giải hạng Nhất Quốc gia LS 2019, có tên trong danh sách được triệu tập lần này. Martin Lo đang đạt phong độ cao khi ghi ba bàn, giúp đội nhà chiếm vị trí thứ 3 với 15 điểm sau 8 vòng đấu. Đây là lần đầu tiên Martin Lo được gọi lên tuyển U23 Việt Nam. Anh cũng là cầu thủ Việt kiều duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Martin Lo sinh ra và lớn lên tại Australia, có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Cầu thủ Việt kiều này từng học bóng đá ở Australia và chơi cho Western Sydney, đội bóng thi đấu ở giải VĐQG Australia. Trở về Việt Nam thi đấu ở giải hạng Nhất, Martin Lo không mất nhiều thời gian để chứng tỏ khả năng của mình. Điểm mạnh của cầu thủ Việt kiều nằm ở những đường chuyền vượt tuyến chất lượng, khả năng chạy chỗ thông minh và dứt điểm chuẩn xác.

Một cái tên thu hút sự chú ý khác là thủ thành Bùi Tiến Dũng. Sau khi mất “suất” lên tuyển quốc gia, thủ thành của Hà Nội FC đã có tên trong đội hình U23 và nhiều khả năng sẽ giữ suất bắt chính. Bên cạnh đó, các cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm 2018 như hậu vệ Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại...cũng góp mặt. Những gương mặt có màn trình diễn xuất sắc trong chuỗi 3 trận toàn thắng của U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua như Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài... tiếp tục nhận được sự tin tưởng.

Do HLV Park Hang Seo bận cùng ĐTQG thi đấu King’s Cup tại Thái Lan vào cùng thời điểm nên U23 Việt Nam sẽ do HLV tạm quyền Kim Han-yoon dẫn dắt. Đội sẽ tập trung ngày 2/6 tại Hà Nội, di chuyển lên Phú Thọ ngày 5/6 hoặc ngày 6/6. Trước đó, ngày 4/6, đội sẽ có trận đấu tập thử nghiệm đội hình, nhân sự trước quân xanh Viettel.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/cau-thu-viet-kieu-lot-mat-xanh-thay-park-1421549.tpo