Cầu thủ Việt Nam liệu đã đủ đẳng cấp thi đấu ở trời Âu?

Sau những thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, NHM bóng đá đã bắt đầu mơ mộng đến viễn cảnh các cầu thủ của chúng ta có cơ hội thi đấu ở nước ngoài và đặc biệt là trời Âu. Tuy nhiên, với môi trường bóng đá phát triển như châu Âu, liệu cầu thủ của ta có đáp ứng được chuyên môn?

Mới đây, trước thông tin ông Nguyễn Hoài Nam chính thức sở hữu một đội bóng đang thi đấu tại châu Âu và cụ thể là CLB FK Sarajevo thuộc giải VĐQG Bosna và Hercegovina khiến NHM bóng đá Việt Nam không khỏi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam sở hữu được một CLB ở châu Âu nên mọi người đều tỏ ra khá hào hứng và hi vọng một ngày nào đó các cầu thủ giỏi sẽ được thi đấu ở châu Âu hoặc chí ít cũng được rèn luyện ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng cũng như trình độ để đá ở châu Âu.

Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng cũng như trình độ để đá ở châu Âu.

Tuy nhiên, dù có chúng ta có một ông bầu sở hữu một đội bóng thi đấu ở châu Âu đi chăng nữa thì khả năng các cầu thủ Việt Nam có cơ hội được thi đấu ở đây là khá thấp nếu không muốn nói là không có. Giả dụ, cơ may có đến với bất kỳ cầu thủ nào thì khả năng ra sân của anh ta tại châu Âu có lẽ chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Lấy ví dụ của huyền thoại bóng đá Việt Nam Lê Công Vinh để đối chiếu thì chúng ta dễ dàng nhận ra anh ta là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp và cầu tiến nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quãng thời gian thi đấu ở Bồ Đào Nha. Thi đấu tại châu Âu, cầu thủ Việt Nam sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như thời tiết, thức ăn không hợp khẩu vị, kể cả sức khỏe.

Chia sẻ với Phóng viên báo Người đưa tin về khả năng chinh chiến của các cầu thủ Việt Nam tại trời Âu, HLV Lương Đức Ngọc nhận định: "Theo tôi, các cầu thủ Việt Nam dù trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ về thể lực cũng như chuyên môn nhưng vẫn chưa đủ khả năng và trình độ để thi đấu tại châu Âu vì chúng ta thua kém họ về nhiều mặt".

"Tuy nhiên, nếu thi đấu ở Bosnia & herzegovina thì may ra chúng ta cũng có thể chơi được. Nếu có sang châu Âu thì cũng chỉ một vài cá nhân nổi bật nhất thôi chứ không thể sang ồ ạt được. Nhưng chỉ chơi ở giải quốc nội thôi và có lẽ cũng chỉ một hay hai cầu thủ gì đó nếu thể hiện tốt và chứng minh được thực lực thì có khả năng được thi đấu. Chứ nhiều cầu thủ Việt Nam cùng đá cho một đội ở châu Âu là điều không thể xảy ra", HLV Lương Đức Ngọc cho biết thêm.

Lý giải về điều này ông Ngọc cho hay: "Các cầu thủ châu Âu rất khỏe và cao to mà cầu thủ Việt Nam thì chúng ta cũng biết rồi, thấp bé nên rất khó trong việc tranh chấp cũng như tỳ đè. Như vậy sẽ khiến đội bóng đó gặp nhiều khó khăn hơn trong việc triển khai tấn công hay phòng ngự. Bên cạnh đó, kỹ chiến thuật của chúng ta dù đã tiến bộ rất nhiều nhưng cũng chưa đủ để san lấp khoảng cánh giữa hai nền bóng đá được".

Khi được hỏi liệu rằng những Văn Hậu hay Công Phượng, Quang Hải có thể đá tốt ở châu Âu nếu có cơ hội hay không thì HLV Lương Đức Ngọc cho rằng: "Theo tôi, ở trường hợp của Văn Hậu thì Hậu chỉ cao thôi chứ còn về thể chất thì Hậu không thể nào so sánh với người châu Âu được. Thể chất các cầu thủ Việt Nam chỉ có 5 múi cơ thôi nhưng họ lại có 7 hay tám múi cơ nên nhìn bề ngoài có thể chúng ta cao to bằng họ nhưng không thể so sánh với họ được".

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-thu-viet-nam-van-lieu-da-du-dang-cap-thi-dau-o-troi-au-a431127.html