Cầu thủ Việt Nam tiếp theo CHÍNH THỨC ra nước ngoài thi đấu

Cựu trung vệ CLB Hải Phòng là Diệp Hoài Xuân vừa chính thức gia nhập Phnom Penh Crown FC, một trong những CLB hàng đầu bóng đá Campuchia.

Sau khi thử việc không thành công trong màu áo CLB Hoàng Anh Gia Lai, trung vệ Diệp Hoài Xuân (mang hai quốc tịch Việt Nam - Campuchia) đã tìm được bến đỗ mới ở mùa giải 2019. Theo đó, cầu thủ người dân tộc Khmer sẽ khoác áo CLB Phnom Penh Crown ở giải VĐQG Campuchia (C-League).

Trước đó, Hoài Xuân đã đăng quang ngôi vô địch BTV Cup cùng đội bóng phố núi. Tuy nhiên sau đó, anh bất ngờ sang Campuchia để tập luyện cùng đội bóng cũ Kirivong Sok Sen Chey FC với mong muốn tỏa sáng ở giải C-League để được gọi vào ĐTQG Campuchia.

Diệp Hoài Xuân hiện tại mang 2 quốc tịch Việt Nam - Campuchia.

Diệp Hoài Xuân hiện tại mang 2 quốc tịch Việt Nam - Campuchia.

Những tưởng cầu thủ sinh năm 1992 sẽ thi đấu cho Kirivong Sok Sen Chey FC - nơi anh từng mang băng đội trưởng - thì bất ngờ, ngày 18.2, CLB Phnom Penh Crown đã thông báo ký hợp đồng với trung vệ này.

Với việc chuyển tới chơi cho một trong những đội bóng hàng đầu xứ Chùa Tháp, Diệp Hoài Xuân sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc hiện thực hóa ước mơ khoác áo ĐTQG Campuchia trong tương lai.

Hoài Xuân là cầu thủ mang 100% dòng máu Việt. Năm 2015, nghe lời tư vấn của lãnh đạo CLB Kirivong Sok Sen Che, Hoài Xuân quyết định nhập quốc tịch Campuchia với tên Ream Serng để thi đấu với tư cách nội binh nhằm giúp đội có thêm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng ở lượt về Giải VĐQG Campuchia 2015.

Theo tìm hiểu của GOAL, tại Campuchia hiện cũng có không ít cầu thủ Việt Nam thi đấu. Một vài trường hợp tiêu biểu có thể kể đến như anh em nhà Keo Sokpheng - Keo Sokngon hay cựu tiền vệ CLB Tây Ninh Lâm Huệ Dũng.

Theo Duy Anh (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cau-thu-viet-nam-tiep-theo-chinh-thuc-ra-nuoc-ngoai-thi-dau-956657.html