Câu trả lời của Ngô Cẩn Ngôn khi được hỏi giữa mình và Châu Tấn, ai diễn hay hơn?

Khi được hỏi Như Ý trong 'Hâu cung Như Ý truyện' với Ngụy Anh Lạc trong 'Diên Hi công lược' ai diễn hay hơn, Ngô Cẩn Ngôn đã trả lời như thế này!

Ngô Cẩn Ngôn - nữ diễn viên người Trung Quốc sinh năm 1990 tốt nghiệp học viên điện ảnh Bắc Kinh bước vào ngành giải trí từ năm 2010 nhưng cô mới thực sự được nổi tiếng, nhận được sự quan tâm chú ý đông đảo của mọi người nhờ vào bộ phim Diên Hi công lược do Vu Chính chắp bút vừa được công chiếu thời gian vừa qua. Tuy bộ phim bị chỉ trích về vấn đề nội dung khi nhiều tình tiết hơi phi lý, không logic, thế nhưng xét về mặt thành tích lượt xem, bộ phim đã thành công rực rỡ.

Diên Hi công lược là bộ phim lấy bối cảnh thời nhà Thành hậu cung vua Càn Long với sự tham gia của các diễn viên Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn, Tần Lam, Xa Thi Mạn… Ngay thời điểm phát sóng, bộ phim đã thu về cho mình nhiều thành tích ấn tượng, đảm nhận vai nữ chính trong phim cũng đồng nghĩa với việc đất diễn của cô nhiều hơn, trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Từ lúc khởi quay đến khi công chiếu, Diên Hi công lược luôn phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm khác với cùng bối cảnh lịch sử… nhưng lại khác về đạo diễn, diễn viên, và nội dung… Đó chính là Hậu cung Như Ý truyện.

“Diên Hi công lược” lại khắc họa, đi sâu vào cuộc đời của Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc.

“Diên Hi công lược” lại khắc họa, đi sâu vào cuộc đời của Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc.

Nếu như Diên Hi công lược tập trung khắc họa hình tượng Lệnh phi - Ngụy Anh Lạc thì Hậu cung Như Ý truyện của tác giải kiêm biên kịch Lưu Liễm Tử với sự tham gia của các diễn viên Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Đổng Khiết, Trương Quân Ninh… lại tập trung khắc họa hình tượng Nhàn phi - Kế Hoàng hậu - Thanh Anh (do Châu Tấn đảm nhận).

Trong khi đó, “Hậu cung Như Ý truyện” lại mở ra về câu chuyện của cuộc đời Kế Hậu.

Chưa nói đến nội dung, kịch bản, lời thoại… hay dở ra sao, chỉ với diễn xuất của các diễn viên thôi cũng đã là đề tài so sánh muôn thuở và đặc biệt là những diễn viên chính.

Và điển hình nhất là việc Ngô Cẩn Ngôn mới đây khi tham dự ghi hình một tiết mục đã chấp nhận với một trò chơi: Hỏi nhanh đáp nhanh, và những vấn đề này xoay quanh đến hai bộ phim Diên Hi công lược Hậu cung Như Ý truyện.

Mã Đông - người dẫn chương trình đột nhiên hỏi: “Nhân vật của bạn và Châu Tấn ai diễn tốt hơn?”. Với một câu hỏi lắc léo như thế này Ngô Cẩn Ngôn chỉ biết ngồi cười ngây ngô mà thôi. Sau đó, Thái Khang Vĩnh tiếp lời: “Bạn có xem Hậu cung Như Ý truyện không? thì Ngô Cẩn Ngôn trả lời: “Có xem, nhưng Diên Hi công lược thì tôi vẫn chưa xem hết, có một số đoạn phim trên mạng của Hậu cung Như Ý truyện tôi đều xem”.

Sau đó, Ngô Cẩn Ngôn mới lấy được bình tĩnh và thẳng thắn thừa nhận: “Diễn rất tốt”. Nhưng câu nói không chủ không vị này thì không ai biết đượclà ai diễn rất tốt nên Mã Đông tiếp tục truy hỏi: “Là ai diễn tốt nhất?”. Ngô Cẩn Ngôn trả lời: “Châu Tấn”.

Ngay sau câu trả lời của Cẩn Ngôn, Mã Đông liền nói: “Tất nhiên rồi, quan điểm của hai ta hoàn toàn giống nhau”. Lúc này, Lý Đản bên cạnh biết Mã Đông bị hớ nên lập tức thông đường cho Mã Đông đi bằng câu hỏi: “Sao anh lại cảm thấy cô ấy (Ngô Cẩn Ngôn) diễn không tốt chứ?”. Mã Đông mới giật mình vội vàng giải thích: “Cũng không phải nói là cô ấy diễn không tốt!”.

Khi câu chuyện này được đăng tải lên mạng một số khán giả đã để lại bình luận như sau:

- Không có gì đáng phải so sánh cả! Hai vị diễn viên này ai nấy đều đã nỗ lực hết mình cho vai diễn rồi!

- Nói không với so sánh. Thực ra trong trường hợp này so sánh sẽ gây ra đau thương!

- Diễn đều rất tốt, tình tiết phim cũng không giống nhau nên không cần phải so sánh đâu.

- Đều là những tác phẩm ưu tú cả.

- Mỗi người đều có phong cách của riêng mình, hà tất gì phải đem ra so sánh.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/cau-tra-loi-cua-ngo-can-ngon-khi-duoc-hoi-giua-minh-va-chau-tan-ai-dien-hay-hon-3930709.html