Câu trả lời không hề dễ dàng!

Mọi con mắt đang đổ dồn vào Triều Tiên trong bối cảnh có những thông tin tình báo về việc Bình Nhưỡng xây dựng lại bãi phóng tên lửa mà họ đã từng phá dỡ theo sau thỏa thuận tại hội nghị thượng định lần đầu tiên với Mỹ tại Singapore.

Sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, Washington và Bình Nhưỡng ắt hẳn sẽ chuyển sang nghiên cứu một cách kiên nhẫn hơn về các bước tiếp theo mà hai bên có thể chấp nhận được. Nhưng những thông tin lần này đang khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng “đứng ngồi không yên”. Ngày 7-3, ông Trump đã lần đầu tiên lên tiếng về động thái này, trong đó bày tỏ “hết sức thất vọng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un” nếu những báo cáo trên được khẳng định là chính xác.

Ông chủ Nhà Trắng cũng đang tỏ ra rất lạc quan khi cho rằng, vẫn còn quá sớm để khẳng định những thông tin nói trên là có thật. Tuy nhiên, trong một động thái như “dội gáo nước lạnh” vào những kỳ vọng của ông Trump, giới tình báo Hàn Quốc ngày 7-3 đã xác nhận Triều Tiên đang khôi phục lại hoạt động tên lửa.

Báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc xác nhận, các hoạt động của phương tiện vận tải được phát hiện tại các cơ sở nghiên cứu tên lửa của Triều Tiên ở Sanumdong và Hàn Quốc đánh giá thực ra đó là hoạt động liên quan đến tên lửa. Theo báo này, đó là sự xác nhận chính thức đầu tiên của chính quyền Hàn Quốc rằng Triều Tiên đang tiếp tục làm giàu uranium. 2 nhóm chuyên gia của Mỹ trước đó cũng đưa tin về việc Triều Tiên khôi phục một phần Trạm phóng vệ tinh Sohae ngay cả khi ông Trump và ông Kim gặp nhau để tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2 hồi tuần trước.

Sanumdong được biết đến là khu sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên, vốn được coi là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của nước này có khả năng vươn đến lãnh thổ Mỹ.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_203130_cau-tra-loi-khong-he-de-dang-.aspx