Cầu treo sập, dân phải lụy bè nứa

Cho đến tối 3-5, sau một tháng cầu treo Khe Lẻ dẫn vào tộc người Đan Lai sống trong Vườn quốc gia Pù Mát (xã Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An) bị sập, cơ quan chức năng và nhà thầu vẫn chưa dựng lại cầu khiến người dân đang phải lụy bè nứa để qua khe ở thượng nguồn sông Giăng.

Người dân, giáo viên, bộ đội mỗi lần qua khe ở thượng nguồn sông Giăng phải trả cho chủ bè nứa 10.000 đồng/người.

Trước đó, trưa 3-4, chiếc cầu treo Khe Lẻ bị nghiêng lệch một bên khi thợ thay tăng đơ. Sau đó cầu sập hẳn. Từ đó đến nay nhà thầu xây dựng cầu là Công ty TNHH Minh Quang chưa khắc phục sửa chữa khiến giao thông bị chia cắt. Hiện hai cột trụ cầu phía thượng nguồn đang phải dùng cây chống đỡ để đề phòng sập tiếp.

Chiếc cầu bắc qua Khe Lẻ này là một trong ba chiếc cầu treo dẫn vào bản người Đan Lai, cách thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông) hơn 40 km. Cầu dài 102 m, rộng 2,5 m, trọng tải 2,5 tấn, tổng kinh phí hơn 4 tỉ đồng do UBND huyện Con Cuông làm chủ đầu tư.

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/cau-treo-sap-dan-phai-luy-be-nua-465779.html