Cậu út nhà tài phiệt của Song Joong Ki xô đổ kỷ lục của Hạ cánh nơi anh

Cậu út nhà tài phiệt tập 14 tiếp tục chứng kiến màn bùng nổ rating, xô đổ mọi thành tích kỷ lục của SKY Castle, Hạ cánh nơi anh...

Rating kỷ lục

Reborn Rich (tựa Việt: Cậu út nhà tài phiệt) tập 14 tiếp tục chứng kiến màn bùng nổ rating, với 24,9%, tăng 2,4% so với tập trước, Nielsen Korea.

Cậu út nhà tài phiệt tập 14 đạt rating kỷ lục

Cậu út nhà tài phiệt tập 14 đạt rating kỷ lục

Với thành tích này, tác phẩm có Song Joong Ki đóng chính đánh dấu kỷ lục mới khi vượt qua tỉ suất người xem của SKY Castle (rating 23,8%) và Hạ cánh nơi anh (rating 21,7%) để vươn lên thứ 2 trong bảng xếp hạng phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử của tất cả các đài cáp.

Như vậy, tác phẩm của Song Joong Ki hiện chỉ đứng sau phim truyền hình đình đám năm 2020 - “Thế giới hôn nhân” với tỉ suất người xem 28,4% - cao nhất trong lịch sử lịch sử đài cáp.

Cậu út nhà tài phiệt sẽ lên sóng 2 tập cuối vào ngày 24 và 25/12 tới. Truyền thông xứ kim chi và người hâm mộ kỳ vọng, đứa con tinh thần của đạo diễn Jung Dae Yoon có thể đánh bại được kỷ lục rating của "Thế giới hôn nhân" từng có được.

Diễn biến mới nhất của Cậu út nhà tài phiệt

Trong Cậu út nhà tài phiệt tập 14, Jin Do Joon (Song Joong Ki) không thể giành được vị trí Giám đốc Tài chính Soonyang.

Nguyên nhân vì, trước giờ bỏ phiếu, thư ký Lee Hang Jae (Jung Hee Tae) vốn là người thân tín với chủ tịch Jin bất ngờ đâm sau lưng Do Joon khi tung đoạn ghi âm anh ra lệnh xóa đoạn camera ở phòng bệnh, ghi lại cảnh trước khi chủ tịch Jin Yang Chul (Lee Sung Min) mất. Do Joon vì thế bị hiểu lầm là đứa cháu bất hiếu.

Mất cơ hội làm chủ Tài chính Soonyang, Do Joon lợi dụng bác rể, khiến tập đoàn Soonyang điêu đứng. Cụ thể thị trưởng Choi đã tổ chức họp báo để phản đối luật phân tách doanh nghiệp và nhắm thẳng đến Soonyang, cho rằng tập đoàn này đã thành lập Tài chính Soonyang để hỗ trợ quá trình thừa kế phi pháp.

Ngay lập tức, Tài chính Soonyang bị hủy bỏ, anh em nhà họ Jin đứng trước việc mất 1.000 tỷ won để nộp thuế thừa kế.

Jin Do Joon bật khóc khi xem video cuối cùng của ông nội

Ở một diễn biến khác, Do Joon nhận được đoạn băng của ông nội. Tại đây, Chủ tịch Jin nói rõ lý do vì sao không giao bất kỳ quyền thừa kế nào cho cháu trai út.

Cùng với đó, quyển sổ liên quan Micro Project - quỹ đen được thành lập thông qua một công ty ma ở nước ngoài với số tiền 600 triệu USD, cũng đã được giao lại cho Do Joon.

Đáng chú ý, đây cũng chính là dự án mà Yoon Hyun Woo (thân phận trong quá khứ, trước khi được tái sinh của Do Joon) vô tình biết được và được giao sang nước ngoài lấy tiền, nhưng bị mất mạng.

Sau khi biết được tâm ý của ông nội dành cho mình, Do Joon đã tìm được hướng đi mới. Anh lợi dụng lòng tham của bác cả Jin Young Gi (Yoon Je Moon) và bác hai Jin Dong Gi (Jo Han Chul) để chia rẽ họ cũng như thu lợi từ thẻ Soonyang.

Từ 800 tỷ won, việc bán thẻ Soonyang giúp Do Joon thu về 2.400 tỷ won, đồng thời với đó là cổ phần do bác hai thế chấp tại C&T Soonyang.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cau-ut-nha-tai-phiet-cua-song-joong-ki-xo-do-ky-luc-cua-ha-canh-noi-anh-d576654.html