Cầu vồng trên Điện Capitol, triển lãm biển chỉ đường vào top ảnh tuần

Tuần qua, cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ chiếm hết sự chú ý của truyền thông toàn cầu, một số vấn đề nổi cộm khác gồm đoàn người nhập cư, cháy rừng ở California và ô nhiễm ở Ấn Độ.

Nếu phe Dân chủ thắng, TT Trump sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Tổng thống Donald Trump đang dồn toàn lực cho cuộc bầu cử giữa kỳ, điều ông lo sợ là chiến thắng của phe Dân chủ bởi nó quyết định nhiệm kỳ của ông kết thúc suôn sẻ hay chông gai.

Bầu cử giữa kỳ: Ngày 6/11, dân Mỹ tham gia bỏ phiếu chọn ra các vị trí thống đốc và nghị sĩ trong Quốc hội. Lần đầu tiên sau 8 năm, đảng Dân chủ chiếm đa số ở Hạ viện và trở thành thách thức với chính quyền Tổng thống Donald Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ. Trong khi đó, đảng Cộng hòa giữ thành công Thượng viện. Trong cuộc bầu cử năm nay, số ứng viên nữ chạy đua vào các vị trí trong Thượng viện, Hạ viện và thống đốc các bang đạt kỷ lục với 262 người. Ảnh: Getty.

Tổng thống cãi tay đôi với phóng viên: Trong cuộc họp báo hậu bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Donald Trump gọi phóng viên Jim Acosta của kênh truyền hình CNN là "tồi tệ" và "thô lỗ" sau khi ông này kiên trì đặt câu hỏi dù đã bị từ chối trả lời. Ông Acosta sau đó bị thu hồi thẻ ra vào Nhà Trắng vì "có hành vi động tay" với thực tập sinh Nhà Trắng, người cố giành micro từ tay ông, dù CNN và các phóng viên có mặt tại đó phủ nhận việc này. Ảnh: Reuters.

Người biểu tình ủng hộ tổng thống: Một khảo sát được USA Today/Suffolk thực hiện trước cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy 35% cử tri khẳng định sẽ bỏ phiếu chống lại chính quyền Tổng thống Trump. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc cho thấy người dân ở một số bang chủ chốt như Indiana và Missouri ủng hộ ông Trump trong vai trò tổng thống. Cuộc bầu cử cũng được xem là một thắng lợi của ông Trump, khi đảng Cộng hòa thắng lớn ở những bang ông đến vận động, cho thấy tổng thống vẫn có tầm ảnh hưởng lớn đối với người dân. Ảnh: AP.

Cầu vồng trên Điện Capitol: Cuối ngày bầu cử giữa kỳ, cảnh hoàng hôn ở Điện Capitol, tòa nhà Quốc hội Mỹ, thu hút sự chú ý của nhiều người. Trước đó, thủ đô Washington D.C. đã mưa suốt hai ngày. Năm 2018 cũng được xem là năm “ướt át” nhất trong lịch sử nước Mỹ, với lượng mưa kỷ lục 1.420 mm, theo Washington Post. Ảnh: Reuters.

Đoàn người lũ lượt tìm "giấc mơ Mỹ": Trước thềm bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump gây chú ý với việc gọi đoàn người nhập cư từ Trung Mỹ là "đoàn người xâm lược". Từ lúc tranh cử vào vị trí tổng thống, ông Trump đã kiên định với chính sách siết chặt nhập cư, ông cho rằng người nhập cư trái phép là một mối hiểm họa đối với dân Mỹ. Ảnh: Reuters.

Khoảng cách xa vời: Một người nhập cư tạm trú tại Mexico City nhìn qua bức tường bao quanh thành phố. Ông thuộc đoàn người đã đi bộ 3 tuần từ Trung Mỹ nhằm tìm cách lọt vào nước Mỹ, bỏ lại bạo lực và khốn khó ở quê hương. Ảnh: Reuters.

Lửa nuốt trọn 80 sân bóng/phút: Đám cháy ở Bắc California bùng phát vào sáng 8/11 và lan rộng với vận tốc hàng chục ha/phút, nhanh chóng phá hủy một thị trấn và buộc hàng chục nghìn người sơ tán khẩn cấp. Toàn bộ thị trấn Paradise hơn 26.000 dân đã được di tản, hàng trăm công trình đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Sức gió lớn khiến đám cháy lan đến thị trấn khi phần lớn người dân vừa tỉnh giấc. Nhiều người phải lần mò trong làn khói cam dày đặc tìm đường bỏ chạy khỏi đám cháy. Ảnh: Reuters.

Tượng niệm nạn nhân Thế chiến I: Binh lính thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Hoàng gia người Anh cổ, quân đội Anh, đang sắp xếp 72.396 bức tượng hình người trong công trình tưởng niệm nạn nhân Thế chiến I của nghệ sĩ Rob Heard. Mỗi bức tượng tượng trưng cho một người lính ngã xuống trong Trận chiến Somme, Pháp, vào năm 1916. Tất cả nạn nhân đều không được dựng mộ. Ảnh: AP.

Ô nhiễm không khí ở Ấn Độ: Người đi đường và các phương tiện bị bụi bao trùm tại thành phố New Delhi, thủ đô của Ấn Độ. Tình trạng ô nhiễm không khí của thành phố đã lên đến mức báo động sau sự kiện bắn pháo hoa mừng lễ Diwali, mặc cho nỗ lực của chính quyền nhằm kiểm soát tình hình. Theo một nghiên cứu mới nhất của WHO, hơn 95% dân số thế giới đang sống trong bầu không khí ô nhiễm. Ấn Độ và Trung Quốc đang chịu trách nhiệm với hơn 50% số ca tử vong vì ô nhiễm không khí trên toàn cầu. Ảnh: Getty.

Triển lãm hàng không màu sắc: Từ ngày 6-11/11, Trung Quốc tổ chức Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải với hơn 600 gian hàng của các nhà thầu đến từ 40 quốc gia. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại phủ bóng đen lên quan hệ Mỹ - Trung. Giới quan sát nhận định đây là cơ hội để Bắc Kinh phô trương các thành tựu về quốc phòng và tìm kiếm cơ hội bán vũ khí. Ảnh: Getty.

Show diễn nội y được mong chờ nhất năm: "Thiên thần" Romee Strijd chụp ảnh selfie với mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập Celestial Angels thuộc Victoria's Secret Fashion Show 2018. Sự kiện trình diễn nội y này quy tụ nhiều cái tên hàng đầu trong làng mốt thế giới như Adriana Lima, Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Kendall Jenner,... Ảnh: Getty.

Ông già Noel đến sớm: Một trong những học viên của "trường đào tạo ông già Noel" nhìn ra thành phố thủ đô Anh từ vòng đu quay Mắt London hôm 6/11. Sau Halloween, Giáng sinh là ngày lễ lớn cuối cùng của năm 2018. Nhiều cửa hàng trên toàn thế giới đã bắt đầu bày bán đồ trang trí Giáng sinh. Ảnh: AP.

Triển lãm biển chỉ đường: Khách tham quan đứng trước bức tường phủ đầy biển chỉ đường tại Bảo tàng Giao thông Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.

Khung cảnh mùa thu: Nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc rừng thu thay lá ở thị trấn Cuxhaven, Đức. Ảnh: Getty.

TT Trump tranh cãi tay đôi với phóng viên CNN trong họp báo hậu bầu cử Trong cuộc họp báo hậu bầu cử giữa kỳ 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tranh cãi gay gắt với phóng viên CNN và cho rằng ông "thô lỗ", "tồi tệ".

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-vong-tren-dien-capitol-trien-lam-bien-chi-duong-vao-top-anh-tuan-post891382.html