'Cầu vồng trong tuyết' của Quang Hải thắng tuyệt đối nhờ cộng đồng mạng Việt Nam

Theo kết quả chung cuộc phần bình chọn bàn thắng biểu tượng U23 châu Á do AFC tổ chức, Quang Hải nhận được 1.159.847 lượt bình chọn, gấp 3 lần toàn bộ 7 đối thủ khác cộng lại

Số phiếu bình chọn áp đảo của Quang Hải so với phần còn lại

Số phiếu bình chọn áp đảo của Quang Hải so với phần còn lại

Sức mạnh cộng đồng mạng Việt Nam một lần nữa được thể hiện áp đảo trong những cuộc bình chọn liên quan đến các cuộc bình chọn ở bóng đá châu Á. Vào lúc 15 giờ ngày 22-12, AFC đã khép lại cuộc bình chọn "bàn thắng biểu tượng U23 châu Á" với chiến thắng áp đảo thuộc về tiền vệ Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam.

Bàn thắng cầu vồng trong tuyết của Quang Hải

Với bàn thắng ghi vào lưới U23 Uzbekistan ở trận chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra ở Thường Châu, Trung Quốc, Quang Hải đã được AFC đưa vào tốp 8 đề cử "bàn thắng biểu tượng U23 châu Á". 7 bàn thắng còn lại lần lượt được Al Sudani (U23 Ả Rập Saudi, ghi năm 2014), Abdelkarim Hassan (Qatar, 2016), Ahmed Al Sarori (Yemen, 2016), Mahdi Torabi (Iran, 2016), Omar Maanasrah (Jordan, 2016), Shoya Nakajima (Nhật Bản, 2016), Azizjon Ganiev (Uzbekistan, 2018).

Bàn thắng "cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt người hâm mộ Việt Nam

Đáng chú ý là trong những ngày đầu tiên AFC mở cuộc bình chọn, bàn thắng của tiền đạo Mahdi Torabi (Iran) ghi vào lưới U23 Trung Quốc năm 2016 được rất nhiều bình chọn. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày cộng đồng mạng xã hội Việt Nam cùng nhau kêu gọi bình chọn cho Quang Hải, số lượt bình chọn cho tiền vệ U23 Việt Nam đã vọt lên con số hơn 1 triệu bình chọn.

Cho đến thời điểm AFC kết thúc bình chọn, thống kê cho thấy số lượt bình chọn cho ngôi sao bóng đá Việt Nam áp đảo hoàn toàn, gấp ba lần tổng số bình chọn của toàn bộ 7 cầu thủ cộng lại.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cau-vong-trong-tuyet-cua-quang-hai-thang-tuyet-doi-nho-cong-dong-mang-viet-nam-20191223143319278.htm