'Cầu vồng tuyết' của Quang Hải trở thành biểu tượng của giải U23 châu Á

Siêu phẩm của Quang Hải trong trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, đã trở thành biểu tượng của giải U23 châu Á, sau khi vượt qua nhiều ứng cử viên khác.

Siêu phẩm của Quang Hải vượt qua hàng rào của U23 Uzbekistan xé lưới đối phương

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức thông báo: Tiền vệ Quang Hải chính thức trở thành chủ nhân của “Bàn thắng biểu tượng giải U23 châu Á” ( bàn thắng gỡ hòa cho U23 Việt Nam, trước Uzbekistan tại Thường Châu ( Trung Quốc) năm 2018 được 1,6 triệu lượt bình chọn, bỏ khá xa người đứng thứ 2 là Mahdi Torabi (Iran) với hơn 800.000 lượt bình chọn.

Tại thời điểm đó, U23 Việt Nam bị dẫn bàn trước và phải thi đấu dưới cái lạnh dưới 0 độ C. Thế nhưng, với bản lĩnh và tài năng của mình, Quang Hải đã vẽ nên một tuyệt phẩm "đường cầu tuyết" làm rung lưới đối phương, đem lại thế cân bằng cho U23 Việt Nam.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cau-vong-tuyet-cua-quang-hai-tro-thanh-bieu-tuong-cua-giai-u23-chau-a-20191224105516057.htm