'Cầu xây xong đã lâu...'

Lo 'ế' hay răng mà mượn nhạc tỏ lòng vậy 'o Ba' An Đông?

- Lo "ế" hay răng mà mượn nhạc tỏ lòng vậy "o Ba" An Đông?

Cầu Lợi Nông xây xong từ lâu nhưng không thể thông tuyến vì thiếu đường dẫn.

Cầu Lợi Nông xây xong từ lâu nhưng không thể thông tuyến vì thiếu đường dẫn.

- Bề Tui ni, nói chi nghe "ốt dột" rứa! Tại thấy ở chỗ của Ba có cái cầu xây xong từ hồi mô rồi mà dân vẫn chưa đi được tề...

- Cầu chỗ mô?

- Nhiều tháng qua, người dân lưu thông trên tuyến đường trung tâm Tôn Quang Phiệt (đoạn qua P. An Đông, TP Huế, TT-Huế) thấy "khó hiểu" khi thấy cầu Lợi Nông cơ bản đã xây dựng xong từ lâu nhưng vẫn chưa thể đi được.

- Vì răng?

- Do chưa có đường dẫn lên 2 đầu cầu. Không lẽ muốn qua phải trèo? Cầu giao thông chớ phải cầu thang mô!

- Ví von chi sốc rứa "o Ba" hè.

- Thì thực tế nó rứa mà Bề Tui. Cây cầu Lợi Nông được khởi công xây dựng năm 2018 do BQL Khu vực phát triển đô thị tỉnh TT-Huế làm chủ đầu tư, liên danh Cty CP Cầu 1 Thăng Long và Cty CP Quản lý đường bộ và xây dựng công trình TT-Huế đảm nhiệm thi công với tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng. Cầu Lợi Nông được xây dựng theo dạng cầu mái vòm, đã hoàn thiện các hạng mục dưới nước và trên bờ, hệ thống lan can cầu cũng được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hiện, từ mặt đường cũ lên 2 múi nối đầu cầu giáp nhau với đường Tôn Quang Phiệt và đường Hải Triều (nối ra QL1A) vẫn còn cách 2-3m. Điểm đấu nối 2 đầu còn ngổn ngang đất đá.

- Rứa, phía chủ đầu tư nói răng về chuyện ni?

- Ông Hoàng Tiến Minh- Giám đốc BQL Khu vực phát triển đô thị tỉnh TT-Huế cho rằng, hiện DA cầu Lợi Nông đã xây dựng cơ bản hoàn thành nhưng chưa đấu nối được là do chưa thi công đường dẫn vào 2 đầu cầu. Mặt khác, do ảnh hưởng điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Tôn Quang Phiệt từ 19,5m thành 13,5m (tuyến đường này giao với đường 2 đầu cầu và đường mặt cắt 24m của dự án) và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương vào tháng 2-2019 nên phải điều chỉnh phạm vi một số vị trí để phù hợp với quy hoạch điều chỉnh.

- Rứa còn chờ đến lúc mô?

- Cũng theo ông Minh, khi được bố trí vốn, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai thi công ngay đường dẫn vào cầu phía QL1A và tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân để có mặt bằng thi công tuyến đường dẫn còn lại vào năm 2020.

- Bề Tui thấy rằng, việc người dân bức xúc bởi cầu Lợi Nông dù đã xây xong rất lâu nhưng chưa có đường dẫn là hoàn toàn hợp lý. Nếu tình trạng này kéo dài thì công trình càng lãng phí...

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_208619_-cau-xay-xong-da-lau-.aspx