Cavani không thể gia nhập Atletico vì đòi hỏi thái quá

Thương vụ Edinson Cavani gia nhập Atletico Madrid ở kỳ chuyển nhượng mùa đông đổ bể giờ chót vì CLB Tây Ban Nha từ chối trả thêm 18 triệu euro.

Theo Mundo Deportivo, Atletico là CLB quyết tâm nhất trong thương vụ Cavani. Họ đồng ý trả 18 triệu euro để mua lại 6 tháng hợp đồng của Cavani với PSG. Thế nhưng, một trở ngại trong quá trình thương thảo hợp đồng giữa Atletico và Cavani khiến vụ chuyển nhượng đi vào ngõ cụt.

Walter Fernando, anh trai và là người đại diện của Cavani, yêu cầu Atletico trả phí lót tay tương đương số tiền chuyển nhượng (18 triệu euro). Ban lãnh đạo Atletico ngay lập tức từ chối. Chủ tịch Enrique Cerezo của Atletico chia sẻ: “Một ngày nào đó tôi sẽ nêu lý do Cavani không tới Atletico. Tôi sẽ chứng minh mình làm đúng”.

 Cavani sẽ ra đi theo dạng tự do vào hè 2020. Ảnh: Getty.

Cavani sẽ ra đi theo dạng tự do vào hè 2020. Ảnh: Getty.

Cavani còn 6 tháng hợp đồng với PSG, cương quyết từ chối đề nghị gia hạn từ đội chủ sân Công viên các Hoàng tử để ra đi vào hè 2020 theo dạng tự do. Theo luật FIFA, Cavani được phép đàm phán cùng CLB mới kể từ tháng 1.

Atletico không có sự phục vụ của Diego Costa trong thời gian dài vì tiền đạo này chấn thương. Đó là lý do Rojiblancos quyết định chi tiền để chiêu mộ Cavani ngay ở kỳ chuyển nhượng đông năm nay. Bên cạnh Atletico, nhiều ông lớn như MU, Tottenham và Chelsea gia nhập cuộc đua, nhưng đều thất bại.

Cavani đã 32 tuổi, song vẫn là chân sút đẳng cấp ở châu Âu. Tiền đạo người Uruguay không còn chỗ đứng tại PSG, khi HLV Thomas Tuchel đang sử dụng sơ đồ 4-2-2-2. Kylian Mbappe và Sarabia là 2 tiền đạo cắm. Cavani còn phải cạnh tranh vị trí cùng Mauro Icardi.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cavani-khong-the-gia-nhap-atletico-vi-doi-hoi-thai-qua-post1041990.html