Cây 'ATM gạo' đầu tiên ở Đà Nẵng hỗ trợ người dân khó khăn
Để hỗ trợ người dân ở Đà Nẵng vượt qua khó khăn trong thời gian cách ly xã hội vì dịch COVID – 19, thầy và trò trường CĐ Du lịch Đà Nẵng đã chế ra cây 'ATM gạo' chỉ với ống nhựa, chuông điện... để phát gạo miễn phí cho người dân.
Sáng 17/4, hàng trăm người dân tập trung trong khuôn viên trường CĐ Du lịch Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn) để xếp hàng chờ nhận gạo từ cây ATM gạo. Hàng người dài xếp vòng quanh khuôn viên trường, người cách người 2m trật tự chờ đến lượt mình.
Sáng kiến cây ATM gạo được thầy trò trường CĐ Du lịch Đà Nẵng triển khai bắt đầu từ sáng 16/4 và hoạt động từ 8h sáng đến 17h mỗi ngày. Điểm đặc biệt của cây ATM gạo là hoạt động bằng sức người. Khi người dân nhấn chuông điện ở tầng 1 thì bộ phận chuẩn bị gạo ở tầng 2 sẽ đổ 2kg gạo vào đường ống nhựa, gạo sẽ theo đường ống chảy xuống bao.
Theo lý giải của thầy Nguyễn Duy Quang, Phó Hiệu trường Trường CĐ Du lịch Đà Nẵng, vì chi phí cho 1 ATM gạo tự động là khá lớn cũng như cần thời gian dài để vận chuyển mà hỗ trợ cho người dân là cấp thiết nên thầy trò nhà trường đã chế ra cây ATM gạo “made by” CĐ Du lịch nhanh chóng giúp đỡ người dân.
“Mô hình cây ATM này cũng đảm bảo yêu cầu về giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng. Qua 2 ngày triển khai, người dân cũng rất ý thức khi xếp hàng chờ nhận gạo. Số tiền để mua cây ATM tự động, chúng tôi sẽ sử dụng để mua gạo và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân. Nhà trường đã chuẩn bị được hơn 4 tấn gạo để phát, ngoài ra, toàn bộ số tiền mặt được quyên góp, chúng tôi cũng sẽ mua gạo và nhu yếu phẩm để phát”, thầy Quang nói thêm.
Để chuẩn bị cho hoạt động này, trường đã chuyển khoảng 800 phiếu nhận gạo đến UBND phường Hòa Quý, Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và phường Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) - là những phường giáp ranh của trường để phát cho những hoàn cảnh thực sự khó khăn.
Đối với những hộ có phiếu sẽ được nhấn chuông 2 lần (tương đương với 4 kg gạo), những hộ không có phiếu sẽ được nhấn chuông 1 lần. Ngoài gạo, mỗi người sẽ được phát kèm một phần quà là 5 quả trứng gà, hoặc 5 gói mì tôm hoặc dầu ăn, nước tương, mì chính...
Những người dân đến nhận gạo sẽ xếp hàng cách nhau 2m, sau khi rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, mọi người sẽ được hướng dẫn ngồi vào ghế (cũng được xếp cách nhau 2m) để đợi đến lượt. Những người lớn tuổi sẽ không cần phải xếp hàng và chờ đợi và sẽ được các tình nguyện viên lấy gạo và trao tận tay.
Xúc động khi nhận được 4kg gạo và 5 quả trứng, cụ Huỳnh Thị Dề (70 tuổi, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) móm mém: “Tui cảm ơn nhà trường nhiều lắm. 4 kí gạo ni mấy bà cháu tui cũng ăn được 3 hôm, có thêm cả trứng gà nữa, tui đỡ lo tiền chợ trong mấy ngày ni”.