Cây 'ATM gạo' tại TP Thanh Hóa chia sẻ khó khăn với người nghèo

Sáng 20-4, cây 'ATM gạo' đầu tiên ở TP Thanh Hóa do Công ty CP đầu tư phát triển VICENZA sản xuất, tài trợ, đã chính thức hoạt động tại Trường Tiểu học Quảng Hưng, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa).

Ngay từ 8h sáng, nhiều lao động nghèo đã đến đây chờ đến lượt mình nhận gạo.

Theo quan sát của PV, UBND phường Quảng Hưng và Công ty CP đầu tư phát triển VICENZA đã cử lực lượng hướng dẫn người đến nhận gạo giữ khoảng cách 2m, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn theo quy định

Kiểm tra thân nhiệt...

...và rửa tay sát khẩn trước khi nhận gạo.

Mỗi người được nhận 2kg gạo/ngày.

Đưa tay qua “mắt thần”...

...gạo sẽ chảy ra theo đúng số lượng đã được cài đặt. Việc này góp phần hạn chế tiếp xúc, lây lan dịch COVID-19.

Ông Đàm Khắc Chương, Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng, (TP Thanh Hóa) cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với tấm lòng hảo tâm, Công ty cổ phần đầu tư phát triển VICENZA và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đóng góp và tổ chức phát gạo để giúp người dân vượt qua giai đoạn này".

Theo ông Đỗ Dức Ty, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển VICENZA, chương trình sẽ tổ chức phát gạo cho người dân từ ngày 20-4 cho đến khi hết gạo.

Phạm Nam - Tiến Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/cay-atm-gao-tai-tp-thanh-hoa-chia-se-kho-khan-voi-nguoi-ngheo/117656.htm