Cây cảnh độc lạ: Quất, bưởi tạo hình thỏi vàng lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Dịp Tết Canh Tý 2020 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều loại cây cảnh chơi tết độc lạ. Trong đó, lần đầu tiên ở Hà Nội xuất hiện loại quất cảnh có trái hình thỏi vàng, tạo hình chữ 'Tài', 'Lộc' với giá khoảng 500.000 đồng/chậu để trưng bày dịp tết này.

Năm nay, những chậu quất bonsai, với quả hình thỏi vàng đang được bày bán ở làng Tứ Liên (Hà Nội). Tùy kích cỡ, mỗi cây quất độc đáo này có giá 400.000 - 600.000 đồng.

Mỗi mặt của quả quất có một chữ "Tài" và một chữ "Lộc". Để tạo được hình dáng này cho quả quất, nhà vườn phải lắp khuôn từ tháng 8 âm lịch.

Thực chất, công việc tạo hình dáng cho cây quả vốn không phải việc quá xa lạ. Cách đây khoảng hơn 10 năm, Nhật Bản đã đưa tới thị trường loại dưa hấu vuông cũng dựa trên cách này. Theo đó, cây quả khi đạt độ tuổi nhất định sẽ được lắp khuôn mà mình mong muốn, theo quá trình sinh trưởng, quả sẽ cho ra hình dáng như ý muốn.

Anh Phan Quang Huy, ở Tứ Liên, người trồng loại quất cảnh hình "Tài", "Lộc" chia sẻ, anh đã có một thời gian thử nghiệm dài để cho ra quất chữ, tỷ lệ thành công lúc đầu bằng 0%. Đến nay tỷ lệ đã đạt được 50%, quất được ép bằng khung, đúng thời điểm vàng mới mang lại kết quả. Được biết, trước đó anh Huy đã mất khoảng 4 năm để có được thành công này.

Ngoài quất, anh Huy cũng bán bưởi hình thỏi vàng, có chữ "Tài’, "Lộc" với giá từ 500.000 đồng quả nhỏ, 750.000 đồng một quả to - khoảng 1,4 kg.

Đây là giống bưởi Diễn, có thể ăn được. Để ra được hình dáng này, nhà vườn phải vào khuôn từ tháng 3 âm lịch, làm 10 quả thì thành công khoảng 7 quả.

"Hiện nay, tỷ lệ thành công khoảng 80%, gần như lắp là trúng, trừ những quả bị rụng sinh lý. Để tạo được hình dáng này cho quả quất, nhà vườn phải lắp khuôn từ tháng 8 âm lịch" - chủ vườn cho biết thêm.

Vừa xuất hiện trên thị trường, loại cây cảnh này lập tức đã nhận được sự chú ý của nhiều khách hàng bởi sự độc đáo, đẹp lạ và giá cũng rất hợp lý.

"Đây cũng là lần đầu tiên cây quất có quả hình thỏi vàng xuất hiện tại thị trường Hà Nội. Năm nay, tôi thu gom từ các nhà vườn được khoảng 600 cây, trong đó một nửa đã được bán và có người đặt trước" - anh Huy cho biết thêm.

Những cây quất độc đáo này đòi hỏi công chăm sóc rất kỹ lưỡng khi tỷ lệ đậu không quá cao. Tuy nhiên, dưới bàn tay tài hoa của người thợ, giờ đây loại cây này đã dần được đưa ra phổ biến hơn.

Tùy theo kích thước, mỗi cây quất sẽ có 3, 5 hoặc 8 quả hình thỏi vàng. Chậu tượng được chọn mua từ một số làng nghề như Bát Tràng.

Thị trường cây cảnh Tết Canh Tý 2020 trở nên màu sắc hơn khi càng gần tết càng có thêm nhiều loại kỳ hoa dị thảo xuất hiện.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cay-canh-doc-la-quat-buoi-tao-hinh-thoi-vang-lan-dau-xuat-hien-tai-ha-noi-177108.html