Cây cảnh Việt Nam thâm nhập thị trường Singapore

Khi các chậu quất tạo hình con chó từ Bến Tre, bưởi cảnh và đào từ Hà Nội được trưng bày trong nhiều gia đình Singapore và khu triển lãm Gardens By The Bay chưa tàn, thì ông Edwin Tan lại chuẩn bị kế hoạch mới.

Lần đầu tiên hoa đào Hà Nội khoe sắc tại khu triển lãm Gardens By The Bay. Mỗi đợt trưng bày hoa thế này thường kéo dài ít nhất một tháng.

Lần này là nhập các chậu cảnh tạo hình con voi từ Bến Tre cho sở thú ở Singapore.

“Chưa xong hợp đồng cụ thể nhưng tôi hy vọng rằng cây cảnh từ Bến Tre sẽ có mặt ở Singapore vào cuối tháng 4/2018 này” - ông Edwin Tan, Giám đốc tiếp thị của Candy Floriculture, trao đổi với phóng viên Báo Người Tiêu Dùng từ Singapore.

Xuất hiện ở khu triển lãm Gardens By The Bay vào dịp Tết Nguyên đán và hội chợ làm vườn Singapore Garden Festival là cách tiếp cận nhanh nhất với thị trường Singapore.

Lần đầu cây cảnh Việt Nam đến Singapore

Dịp Tết Mậu Tuất vừa rồi, các chậu hạnh, bưởi cảnh và đào Hà Nội được công chúng Singapore hào hứng đón nhận. Riêng bưởi cảnh và đào Hà Nội được trưng bày cho đến hết tuần này tại khu triển lãm Gardens By The Bay nổi tiếng của đảo quốc này.

Con đường đến với công chúng Singapore của cây cảnh Việt Nam khá dài và công phu. “Chúng tôi phải đặt hàng từ nhiều tháng trước. Gần trước ngày triển lãm, hoa và cây cảnh sẽ được gởi theo container có máy lạnh sang Singapore. Lần đầu tiên, công chúng Singapore và du khách được thưởng lãm bưởi cảnh và đào Hà Nội. Có thể nói ấn tượng khá mạnh” - ông Edwin nói.

Ông Edwin Tan tại cửa hàng Candy Floriculture trên đường Thomsom Road. Các chậu cảnh tạo hình năm Tuất được bày bán với giá từ 680-2.800 SGD.

Candy Floriculture là công ty chuyên xuất nhập hoa cảnh và thiết kế vườn của Singapore và nhập hàng từ 15 nước, trong đó có Việt Nam. Candy Floriculture nhập hàng của Dalat Hasfarm và Apollo Farm từ Đà Lạt, và Công ty cây cảnh Nam Công ở Bến Tre.

Và không chỉ dừng ở đó, ông Edwin đang tìm kiếm nhiều sản phẩm hơn từ Việt Nam qua hội chợ chế biến hoa và rau quả Hortex Vietnam 2018 từ ngày 14-16/3 tại Q.7, TP.HCM.

Hoa và cây cảnh, cùng các loại chậu và dụng cụ vườn Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Singapore dễ dàng. Tuy nhiên, để bước vào thị trường thiết kế sân vườn và tiểu cảnh, các doanh nghiệp Việt Nam phải đoạt giải thưởng của hội chợ làm vườn Singapore Garden Festival tổ chức mỗi hai năm ở đây.

Chạm ngõ thị trường tỷ SGD

Các chậu hạnh - hay quất hoặc tắc - tạo hình con chó của Nam Công được trưng bày tại cửa hàng của Candy Floriculture trên đường Thomson Road. Giá khá đắt, từ 680-2.800 SGD - tức khoảng 12,5 đến hơn 50 triệu đồng mỗi chậu. Không tiết lộ giá gốc, nhưng ông Edwin nói giá cao như vậy không có nghĩa là công ty đang hưởng siêu lợi nhuận. “Mọi chuyện không ngọt ngào như kẹo (candy) đâu. Tiền công vận chuyển là mắc nhất, kế đến là giấy phép thủ tục của cả hai bên” - ông Edwin giải thích.

Ngày lễ Valentine và dịp Tết Mậu Tuất, các mặt hàng cây cảnh tạo hình con vật cưng này được người dân Singapore ưa chuộng. Và đây là một thị trường khổng lồ với giá trị cộng thêm lớn cho các mặt hàng cây cảnh. Một lẵng hoa hay tạo hình chủ đề ngày tình yêu với hoa cúc, tú cầu, hoa hồng và cây hạnh được Candy Floricultrue bán với giá 148 SGD - khoảng 2,7 triệu đồng - bao gồm phí giao nhận. Giới trẻ và người dân chuộng mặt hàng này bởi có thể chưng từ ngày Tình yêu 14/2 cho đến hết Tết và lâu hơn nếu chăm sóc kỹ.

Bưởi cảnh từ nhà vườn Hà Nội.

Tại hội chợ Singapore Garden Festival cũng trong tuần này, không có công ty Việt Nam nào tham gia trưng bày. “Singapore Garden Festival là triển lãm quốc tế có uy tín tổ chức mỗi hai năm một lần. Các công ty Việt Nam muốn vào thị trường này phải có được giải thưởng ở đây. Và đó là bàn đạp mới cho họ chinh phục thị trường cây cảnh châu Á và toàn cầu” - ông Tan nói.

Đây cũng là bàn đạp để Việt Nam tiến vào thị trường Hongkong, Đài Loan và các nước khác bởi sự tương đồng của nó. Đặc biệt trong dịp Tết, khi các nước Đông Bắc Á có khí hậu khắc nghiệt, các nhà vườn địa phương ở các nơi này không đáp ứng được hoặc bán sản phẩm có giá cao hơn. Bên cạnh đó là sự khéo tay của thợ làm vườn Việt Nam.

Candy Floriculture tự tin về sức hút của các mặt hàng cây cảnh Việt Nam bởi họ đã có các hợp đồng với chính phủ Singapore, phi trường Changi, Singapore Zoo, Gardens By The Bay, khu nghỉ dưỡng và casino Resorts World Sentosa…

Ông Edwin Tan nói kế hoạch trong tương lai của Candy Floriculture là xây dựng nhà vườn của riêng mình tại Đà Lạt và Bến Tre. “Đó là thị trường tiềm năng lớn mà ít người biết và khai phá” - vị doanh nhân đi lại như con thoi giữa Singapore và Việt Nam kết luận.

Nguyên Thảo

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/cay-canh-viet-nam-tham-nhap-thi-truong-singapore-d66231.html