Cây đang cửa đổ trúng 2 nữ sinh, 1 người tử vong

Một cây bạch đàn đang được 2 người đàn ông cưa hạ đổ trúng vào hai nữ sinh chở nhau trên xe máy đi qua, làm 1 người tử vong.

Ngày 26/9, em Nguyễn Thị G. (SN 2002 ở thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương) đã tử vong tại bệnh viện sau nhiều giờ cấp cứu do bị cây đổ vào người.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 25/9, G ngồi sau xe gắn máy 34A-099.89 do em Nguyễn Thị H. (SN 2003, ở thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng) điều khiển. Khi đến km1+300 đường 195 thì bị một cây bạch đàn đang do 2 người cưa hạ đổ vào người.

Hậu quả, G. phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 26/9, G tử vong tại bệnh.

Được biết, 2 nữ sinh đều là học tại Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương (thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng).

Hàng cây tại khu vực trên do ông Nguyễn Duy Lượng (SN 1971, ở xã Nhân Quyền, Bình huyện Giang) mua. Hai người cưa cây được ông Lượng thuê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Hải Phong

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/cay-dang-cu-a-do-tru-ng-2-nu-sinh-1-nguo-i-tu-vong-314346.html