Cây 'già' nhất thế giới đang chết dần

Tại tỉnh Limpopo của Nam Phi, con người và đồng cỏ rất khan hiếm, nhưng cây Baobab, sinh vật lâu đời nhất Châu Phi, lại rất phong phú. Loài thực vật khổng lồ này hòa quyện vào vùng nông thôn Sahara và là một biểu tượng của thảo nguyên Châu Phi từ hàng thiên niên kỷ qua. Baobab được gọi là cây sự sống, cây bánh mì khỉ và cây lộn ngược - do thân cây mập mạp của nó với rễ uốn khúc hướng lên bầu trời. Nhưng những "người khổng lồ" này đang chết dần. Một số cây Baobab lâu đời nhất và lớn nhất ở miền nam Châu Phi đã chết gần đây và có thể là do biến đổi khí hậu, theo một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Nature Plants. Các nhà nghiên cứu phát hiện 9 trong số 13 cây Baobab lâu đời nhất và 5 trong số 6 cây lớn nhất đã chết một phần hoặc hoàn toàn trong 12 năm qua.

A.B (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_200506_cay-gia-nhat-the-gioi-dang-chet-dan.aspx