Cây mai mạ vàng 24K chào giá gần 6 tỷ đồng tại Hà Nội

Cây mai mạ vàng có chiều cao 3 m, khối lượng 288 kg được làm từ đồng mạ vàng 24K và trưng bày tại gian hàng cây cảnh tại Hà Nội đang thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.

 Toàn thân được mạ vàng 24K, cây hoa mai đồng dáng rồng gồm 1.715 bông hoa, 1.270 nụ nhỏ, 16 cành chính và 505 cành phụ được chế tạo thủ công hoàn toàn đang được chào bán tại gian hàng hoa Tết trước sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với giá 5 tỷ rưỡi.

Toàn thân được mạ vàng 24K, cây hoa mai đồng dáng rồng gồm 1.715 bông hoa, 1.270 nụ nhỏ, 16 cành chính và 505 cành phụ được chế tạo thủ công hoàn toàn đang được chào bán tại gian hàng hoa Tết trước sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với giá 5 tỷ rưỡi.

Theo giới thiệu, hoa mai vàng nở rộ là biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý và một cuộc sống ngập tràn may mắn. Mỗi bông hoa gồm 5 cánh, đại diện cho ngũ phúc: Hạnh phúc, may mắn, trường thọ, thành công và hòa bình.

Để làm nên cây mai vàng lập kỷ lục, 16 nghệ nhân và kỹ sư chế tác đã làm thủ công 720 giờ. Theo anh Hoàng Văn Định, quản lý kinh doanh tại gian hàng, điều khó nhất khi làm nên những sản phẩm có độ tinh xảo cao nằm ở công đoạn ráp nối: “Điều này đòi hỏi những nghệ nhân phải làm thật khéo léo, kiên trì và đặc biệt phải làm sao cho cây mai có thể sống động giống như mai thật”.

Để đảm bảo sự uy tín, gian hàng còn trưng bày nhiều loại giấy tờ như bằng xác lập kỷ lục, phiếu kết quả thử nghiệm và các thông tin cơ bản khác về sản phẩm.

Nhiều người dân tìm đến gian hàng vì tò mò về sự độc đáo, sang trọng của cây mai. Từ quận Cầu Giấy qua quận Mỹ Đình, chị Châu Anh tìm đến gian hàng vì được bạn giới thiệu, cho xem ảnh về vật trang trí đắt tiền này. “Được tận mắt chứng kiến, tôi cảm thấy khá ngạc nhiên về độ tinh xảo và sang trọng của cây mai mạ vàng 24K”, chị nói.

Ngoài cây hoa mai mạ vàng có trị giá đắt nhất gần 6 tỷ, gian hàng còn trưng bày đa dạng các loại mặt hàng mạ vàng trang trí khác.

Cây mai mạ vàng 24K cao 300 mm có trị giá 15 triệu đồng là mặt hàng bán đắt khách nhất tại đây. Mỗi cây mai mạ vàng đều được làm thủ công trong 40 giờ.

Sản phẩm trang trí mang hình tượng mèo, con vật đại diện cho năm Quý Mão là mặt hàng bán được số lượng lớn. Cũng theo anh Định, những sản phẩm trang trí linh vật luôn được ưa chuộng vào mỗi dịp Tết. “Những sản phẩm như vậy được khách hàng lựa chọn nhiều vì họ có thể mua theo tuổi, hoặc mua tặng cho bạn bè”, anh chia sẻ.

Những sản phẩm được bày bán chủ yếu mang biểu tượng văn hóa Á Đông với nhiều ý nghĩa, đặc biệt về sự may mắn, bình yên và hạnh phúc.

Đối với anh Trần Cương (quận Nam Từ Liêm), những vật trang trí được làm bằng vàng hoặc mạ vàng đều đẹp, có độ bền cao, đặc biệt sáng và mang nhiều ý nghĩa về phong thủy. “Những vật trang trí như vậy đặc biệt hợp để bày trí trong các công ty, doanh nghiệp. Vì cũng kinh doanh, nên tôi quyết định lựa chọn mua sản phẩm mạ vàng để trang trí cho sang trọng”, anh Cương cho biết.

Ngoài cây mai mạ vàng 24K, gian hàng cũng bày trí cây hoa đào 100 tuổi đến từ Tây Bắc, có giá khởi điểm gần 400 triệu đồng và vẫn đang nằm trong giai đoạn bày trí và chờ đấu giá.

Thụy Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cay-mai-ma-vang-24k-chao-gia-gan-6-ty-dong-tai-ha-noi-post1391864.html