Cây mai trắng 20 năm tuổi cho thuê giá 20 triệu đồng

Cây nhất chi mai cấy rêu trên thân 20 năm tuổi được cho thuê giá 20 triệu đồng tại chợ Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) gây chú ý đối với nhiều khách.

Chợ hoa cây cảnh truyền thống Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) tấp nập người qua lại, ngắm nghía, dạo chơi ngày chủ nhật cuối cùng của năm Kỷ Hợi. Năm nay chợ họp sớm từ hơn 2 tuần trước Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý tại đây có bình hoa nhất chi mai cấy rêu trên thân cây, được trồng ở Sa Pa (Lào Cai) và đem về bán Hà Nội bán. Chị Nguyễn Thị Thoa (chủ cửa hàng - bên trái ảnh) cho biết những cây mai ở đây được trồng từ 5 - 20 năm.

Rêu cấy trên cây hoa phù hợp với điều kiện thời tiết ở trên Sa Pa nhưng nếu trồng ở Hà Nội thì chỉ được 1 đến 2 tháng. Cây mai 20 năm tuổi chỉ cho thuê đợt Tết giá 20 triệu đồng.

Theo một người sành hoa, nhất chi mai có mặt ở nhiều tỉnh thành, nhưng đặc biệt nổi tiếng lại là ở vùng đất kinh kỳ xưa và chính là Hà Nội ngày nay. Trong số các loài mai thì mai trắng được đánh giá là đẹp nhất trong “thập đại danh hoa”, khá khó trồng và kén người chơi.

Một cây nhất chi mai được bán với giá 4,5 triệu đồng. Nó được trồng từ lúc bé trên đá, để bộ rễ có thể bám được chắc chắn.

Nhiều giống hoa lan được bày bán khắp chợ, khách hàng phân vân trước hàng chục loại lan tại một cửa hàng.

Chị Giang (Hà Nội, áo hồng) vui vẻ khi chọn được loại lan để làm quà biếu. Chị cho biết phải đi dọc chợ 3 tiếng mới tìm được địa lan hương cát cát. Giá của một khóm cây là 1 triệu đồng, thời gian hoa nở khéo dài từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi.

Hàng chục loại lan hồ điệp như: mãn thiên hồng, mãn đào, đỏ ớt, vàng hoàng hậu, xanh táo, chấm Pháp,... khiến khách hàng không khỏi băn khoăn để tìm được loại lan ưng ý.

Các loài hoa phổ biến ở chợ là mai đỏ, thu hải đường, cúc vạn thọ, tiên ông, trạng nguyên,… hấp dẫn, thu hút rất nhiều khách mua.

Cây Bạch thiên hương ghép táo được chủ cửa hàng trên đường Hoàng Hoa Thám nghiên cứu tạo ra. Sau khi quả táo hỏng và rụng thì hoa nở. Giá của một chậu cây là 450.000 đồng.

Các tiểu thương tranh thủ lúc khách hàng vãn ăn trưa vào lúc 14h. Những ngày lễ Tết, chợ đông từ sáng đến tối muộn.

Hàng trăm sắc hoa tràn ngập các tuyến đường, góc phố tô điểm cho không khí xuân Canh Tý đang đến gần.

Phạm Thắng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cay-mai-trang-20-nam-tuoi-cho-thue-gia-20-trieu-dong-post1037833.html