Cây me mọc ra trái cherry, dân mạng dụi mắt nhìn đi nhìn lại vẫn ngỡ ngàng 'kỳ hoa dị thảo'

Cây me mọc ra được trái cherry khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng, phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại.

Đoạn video được đăng tải trên Tiktok thu hút số lượt tương tác cực khủng với gần 4 triệu lượt xem và hơn 1700 lượt bình luận.

Cherry lấy từ cây me cảnh... xem xong ai cũng hoang mang chẳng lẽ trái cherry mà chúng ta thường ăn mọc từ cây me?

Cây cherry gây hoang mang CĐM.

Cây cherry gây hoang mang CĐM.

Bình luận của dân mạng cũng gây hoang mang không kém đoạn video: "Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới thấy cuống cherry nó mỏng như cọng chỉ vậy luôn á", "hồi trước ba mình trồng cây ổi, 5 năm sau nó mọc ra trái xoài mọi người ạ", "kiểu này mai tui ra cây mồng tơi hái trái mít ăn chơi"...

Được biết, cherry hay còn gọi là quả anh đào, là cây thuộc loại thân gỗ, nhiều nhánh, sống lâu năm và có thể đạt chiều cao lên đến 10m. Cherry mọc tốt ở các nước có khí hậu ôn đới, vậy nên giá cherry ở Việt Nam khá cao.

Cây cherry sum suê quả.

Cherry là một trong những loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa nhất. Bên cạnh đó cherry còn là loại quả đầy ắp chất xơ, kali, đồng, magiê cũng như mangan, sắt, canxi, kẽm và phốt pho.

Ăn cherry có thể ngăn ngừa bệnh tim, phòng tránh bệnh tiểu đường, cải thiện giấc ngủ, tăng chức năng não làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, giảm chứng co cơ và chuột rút do kinh nguyệt, duy trì tốt hệ tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư...

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/cay-me-moc-ra-trai-cherry-dan-mang-dui-mat-nhin-di-nhin-lai-van-ngo-ngang-ky-hoa-di-thao-a330733.html