'Cây sáng kiến' của Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng

Hơn 17 năm học tập, rèn luyện và công tác trong BĐBP, Thiếu tá Phạm Công Thành, Trưởng ban Phòng, chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, BĐBP thành phố Hải Phòng luôn là người cán bộ mẫu mực, tiêu biểu. Anh có nhiều cải tiến, sáng tạo về công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc, lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, kinh phí trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Thiếu tá Phạm Công Thành (ngoài cùng, bên trái) tuyên truyền các văn bản pháp luật về biên giới biển, đảo cho công nhân. Ảnh: Quốc Nam

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đều gọi Thiếu tá Phạm Công Thành với cái tên thân mật "cây sáng kiến". Ngoài thời gian công tác, Thiếu tá Phạm Công Thành lại mày mò nghiên cứu, sáng tạo để có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn, chính xác, hiệu quả và hoàn hảo nhất.

Thiếu tá Phạm Công Thành sinh ra và lớn lên tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Ngay sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2011, anh được điều động vào công tác tại BĐBP Khánh Hòa. Năm 2017, anh được điều động về công tác tại BĐBP thành phố Hải Phòng. Dù ở bất kỳ cương vị, vị trí công tác nào, anh cũng luôn thể hiện được phẩm chất, năng lực, trình độ của bản thân, được cấp trên tín nhiệm, đồng đội tin yêu.

Trong thực hiện phong trào thi đua của đơn vị, Thiếu tá Phạm Công Thành luôn phấn đấu, nỗ lực, sáng tạo trong quá trình thực hiện mọi nhiệm vụ. Chỉ tính riêng trong năm 2023, Thiếu tá Thành đã có rất nhiều sáng kiến được đưa vào sử dụng đạt hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cấp cơ sở. Đó là sáng kiến “Nâng cao hiệu quả sử dụng bộ thiết bị trinh sát ảnh nhiệt”, áp dụng trong theo dõi, nắm tình hình của các đối tượng, phương tiện hoạt động cả ban ngày và ban đêm. Thiết bị đã phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng; sáng kiến “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Ngoài việc tuyên truyền theo phương thức truyền thống như trong hội nghị tập trung, họp dân, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, tờ gấp, “Tiếng loa Biên phòng", Thiếu tá Thành đã phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương “sân khấu hóa” công tác tuyên truyền, với những kịch bản gần gũi, trực quan, dễ nhớ, dễ hiểu, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. “Niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo có từ khi tôi nhập ngũ. Với cương vị công tác hiện nay, đòi hỏi tôi càng nỗ lực hơn nữa, có những sáng tạo mới, làm sao để thực hiện công việc nhanh, chính xác, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí đến mức tối đa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao”-Thiếu tá Phạm Công Thành chia sẻ.

Thiếu tá Phạm Công Thành (giữa) hướng dẫn chủ tàu khai thác xa bờ ký cam kết không sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái pháp luật. Ảnh: Quốc Nam

Trung tá Nguyễn Văn Lập, Chính trị viên Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng cho biết: “Trên cương vị là Trưởng ban Phòng, chống ma túy và tội phạm, đồng chí Thành không ngừng tu dưỡng rèn luyện nghiên cứu, học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu đề xuất với chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn được phân công. Đặc biệt, năm 2021, khi dịch Covid-19 ở phía Nam bùng phát, đồng chí Thành không ngần ngại viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giới tỉnh An Giang, trong điều kiện vợ anh mới sinh đôi được 2 tháng. Hành động của đồng chí đã khiến mọi người trong đơn vị rất cảm phục, nhiều người cũng đã làm đơn tình nguyện tham gia phòng, chống dịch. ".

Say mê, nhiệt tình, trách nhiệm, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm, không ngừng sáng tạo..., Thiếu tá Phạm Công Thành đã có nhiều sáng kiến trong công tác lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu, file mềm... dễ tra cứu nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, kinh phí trong công tác. Đồng thời, anh còn tích cực tham gia bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, trình độ về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Thiếu tá Phạm Công Thành đã tham mưu cho chỉ huy các cấp xử lý hiệu quả, đúng quy định của pháp luật tổng số 22 vụ/26 đối tượng vi phạm lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, với tổng tiền phạt gần 230 triệu đồng; 4 vụ/5 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; tang vật thu giữ gồm 3,21g heroin, 7,78g ma túy tổng hợp, 11 container hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, góp phần cùng đồng đội bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo.

Với những thành tích đạt được, Thiếu tá Phạm Công Thành được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Chính ủy BĐBP năm 2023 vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng năm 2021 vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trong 3 năm liên tiếp 2021, 2022, 2023 vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng; được Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng trao tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2021, cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quotcay-sang-kien-cua-bien-phong-cua-khau-cang-hai-phong-post471016.html