Cây sao đen phố Lò Đúc nghi vấn bị bức tử, giao công an thành phố điều tra

UBND thành phố sẽ có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND giao Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung mà báo chí đã phản ánh về việc một loạt cây sao đen có tuổi đời hàng trăm năm trên phố Lò Đúc có dấu hiệu bị 'bức tử'.

Liên quan đến thông tin một loạt cây sao đen trên phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng có dấu hiệu bị bức tử như Báo Điện tử VOV và các cơ quan báo chí khác phản ánh trong những ngày qua, tại cuộc họp báo thường kỳ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quý I năm 2024 của thành phố Hà Nội, ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND thành phố Hà Nội cho biết: lãnh đạo UBND thành phố, trực tiếp là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội rất quan tâm về vấn đề này và đã có trao đổi với lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, lãnh đạo phường Phạm Đình Hổ cũng như Công ty Công viên cây xanh để xác minh thông tin mà báo chí đã nêu.

Cây sao đen trước số nhà 65 Lò Đúc bị cưa ngang thân sau khi có dấu hiệu bị "bức tử"

"Cá nhân tôi trong buổi trưa nay đã trực tiếp trao đổi, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và chiều nay, UBND thành phố sẽ có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND giao Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung mà báo chí đã phản ánh thời gian qua. Trong đó sẽ trả lời cụ thể các nội dung như quy trình chặt hạ, có hay không việc cứ xây nhà mới thì cây chết hay không? Thời hạn để xác minh và công bố thông tin với cơ quan báo chí trước ngày 6/4/2024", ông Trương Việt Dũng cho biết.

Trước đó, như Báo Điện tử VOV đã phản ánh, sáng 25/3, nhiều người dân sinh sống tại phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ tỏ ra bức xúc khi nhân viên Công ty công viên cây xanh Hà Nội đã đến đào gốc cây sao đen trăm năm tuổi trước cửa số nhà 65 Lò Đúc.

Nhiều người đã đăng tải thông tin, hình ảnh công nhân Công ty Công viên cây xanh đang tiến hành đào gốc cây với sự nghi ngờ về nguyên nhân cây sao đen trăm tuổi này bị đốn hạ. Đáng chú ý, cây sao trăm tuổi này có vị trí nằm án ngữ mặt tiền của một ngôi nhà 7 tầng vừa hoàn thiện. Điều này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về mục đích chặt hạ cây sao đen trăm tuổi này.

Trao đổi với phóng viên chiều 25/3, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội xác nhận có việc nhân viên công ty xử lý chặt hạ đánh gốc cây xanh trên vỉa hè trước cửa số nhà 65 Lò Đúc là loại cây sao đen có đường kính 80 cm, tình trạng cây đã chết khô.

Về nghi vấn cây sao đen này bị chặt hạ là do nằm trước cửa một ngôi nhà cao tầng mới xây, phía công ty cho biết, đã có văn bản gửi phường, quận để điều tra do thời gian lâu cũng chưa xác định được đối tượng xâm hại.

“Khi công trình hoàn thiện xong, cây có dấu hiệu chết từ tháng 10/2023. Cây rất cao, dưới có dấu vết mục rỗng, phường có ý kiến với Sở Xây dựng sau đó Sở có văn bản yêu cầu công ty và Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát thống nhất 2 nội dung phải xử lý bằng cách trồng cây mới thay thế, chụp ảnh hiện trạng và đề nghị phường Phạm Đình Hổ tiếp tục điều tra vi phạm (nếu có) để xử lý. Để đảm bảo an toàn, công ty vẫn xử lý bởi cây cao rất nguy hiểm. Sau khi đánh chuyển xong chúng tôi sẽ cho trồng mới cây sao đen khác thay thế”- ông Mạnh nói.

Hoàng Lâm/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cay-sao-den-pho-lo-duc-nghi-van-bi-buc-tu-giao-cong-an-thanh-pho-dieu-tra-post1085604.vov