CCB tỉnh: Sôi nổi hoạt động văn hóa, văn nghệ

Thời gian qua, các cấp Hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh luôn quan tâm triển khai hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích, ý nghĩa, mà còn mang lại sự đoàn kết, gắn bó hội viên CCB, đóng góp hiệu quả vào phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương.

Đội văn nghệ Hội CCB phường Hồng Hải tham gia Liên hoan tiếng hát CCB Cụm trung tâm TP Hạ Long lần thứ 6, năm 2019.

Đội văn nghệ Hội CCB phường Hồng Hải tham gia Liên hoan tiếng hát CCB Cụm trung tâm TP Hạ Long lần thứ 6, năm 2019.

Ông Hoàng Văn Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo (Hội CCB tỉnh), cho biết: Phong trào văn hóa, văn nghệ trong hội viên CCB ngày càng phát triển. Toàn tỉnh hiện có 314 cơ sở Hội, trong đó có 177 cơ sở Hội cấp xã, phường đều thành lập Đội văn nghệ CCB. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ hết sức đa dạng, phong phú gắn với lợi thế của mỗi địa phương.

Hạ Long là một trong những địa phương có phong trào văn hóa, văn nghệ CCB phát triển nhất trên địa bàn tỉnh. Toàn thành phố có tổng số 12.712 hội viên CCB sinh hoạt ở 57 cơ sở Hội, trong đó 33 cơ sở Hội cấp xã, phường đều thành lập đội văn nghệ hội CCB. Điển hình là Đội văn nghệ Hội CCB phường Hồng Hải được thành lập năm 1998 với tổng số 25 hội viên. Các diễn viên là cán bộ, hội viên CCB phường có năng khiếu ca hát, có lòng nhiệt tình và tâm huyết với phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội CCB phường Hồng Hải, cho biết: Qua hơn 20 năm thành lập, mặc dù gặp nhiều khó khăn về vật chất cũng như chuyên môn, nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy phường, chúng tôi đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy, chính quyền, hội CCB cấp trên giao.

Đội văn nghệ Hội CCB phường Hùng Thắng (TP Hạ Long) tham gia biểu diễn tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019 trên địa bàn phường.

Những năm qua, Đội văn nghệ Hội CCB phường Hồng Hải đã tham gia biểu diễn trong các ngày lễ, hội, hội nghị tổng kết; ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở phường và khu dân cư. Các tiết mục đều được lựa chọn kỹ càng là những bài ca cách mạng có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quân đội và tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi con người Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh ác liệt và công cuộc dựng xây đổi mới đất nước hôm nay. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên hồi tưởng lại những năm tháng hào hùng, gian khổ, là nguồn động viên tinh thần khích lệ các CCB tiếp tục phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục mọi khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Các đội văn nghệ hội CCB còn tích cực tham gia chương trình biểu diễn phục vụ các hoạt động của địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội; hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; kỷ niệm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6/12 hàng năm. Các đội văn nghệ hội CCB ở các địa phương đa phần hoạt động hiệu quả, tạo sức hút và lan tỏa đến đông đảo hội viên và cộng đồng.

Bên cạnh đó, các phong trào văn hóa, văn nghệ còn được các cấp Hội CCB trong tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị để xây dựng các đội văn nghệ với nội dung đa dạng, phong phú gắn với đặc trưng địa phương. Tại huyện Bình Liêu, toàn huyện có 7 cơ sở Hội CCB đều thành lập đội văn nghệ có hội viên CCB tham gia, như: CLB hát Then, CLB hát Soóng Cọ; tham gia các hoạt động lễ cấp sắc, ngày hội văn hóa...

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ của hội CCB trong tỉnh đã tạo không khí sôi nổi, cổ vũ động viên tạo động lực cho các hoạt động khác trong thi đua lao động sản xuất, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong hội viên và quần chúng nhân dân.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202002/ccb-tinh-soi-noi-hoat-dong-van-hoa-van-nghe-2472676/