CĐ dầu khí Việt Nam: Hỗ trợ người lao động khó khăn, có thu nhập thấp 852 triệu đồng

Ngày 25.8, tại Hà Nội, CĐ Dầu khí VN đã khai mạc Tuần lễ văn hóa dầu khí lần thứ XI và Hội thao ngành dầu khí 2018.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan (ngoài cùng bên phải) và Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha (ngoài cùng bên trái) trao tiền hỗ trợ cho đại diện các đơn vị.

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và gần 700 vận động viên của 24 đoàn đến từ các đơn vị.

Tuần lễ là dịp để NLĐ dầu khí nêu cao tinh thần sống, làm việc tận tâm, nhiệt huyết, trí tuệ, quyết tâm đồng lòng, hợp sức để vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục đưa văn hóa dầu khí thấm sâu vào nhận thức, tình cảm và hành động của hơn 60.000 NLĐ dầu khí.

Hội thao ngành dầu khí năm nay diễn ra từ ngày 24-26.8, gồm 8 bộ môn thi đấu với sự tham gia của hơn 500 vận động viên đến từ 22 đơn vị. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, CĐ Dầu khí Việt Nam đã tạo điều kiện giúp từng đơn vị nhìn nhận, đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng, từ đó rút ra những bài học tốt trong chỉ đạo và xây dựng phong trào thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho đông đảo cán bộ, NLĐ.

Đặc biệt, dịp này, CĐ Dầu khí Việt Nam trao hỗ trợ cho các đơn vị có NLĐ khó khăn cũng như người có thu nhập thấp với tổng số tiền 852 triệu đồng.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9; kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (3.9.1975 - 3.9.2018) và 30 năm khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên từ tầng đá móng (6.9.1988 - 6.9.2018). L.NGUYÊN

Tăng cường kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp Ngày 25.8, CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức hội thảo “Vai trò của tổ chức CĐ trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại DN” của 21 CĐ các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế (KCX, KKT) các tỉnh phía Bắc.

Tới dự có các ông, bà: Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Trần Thị Bích Nhuần - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Vũ Hồng Phương - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Hội thảo đã chia sẻ các kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc của các CĐ KCN, KCX, KKT và các CĐCS trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.

Các CĐ KCN, KCX, KKT kiến nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, đặc biệt là công tác phúc tra tại các DN trong các KCN; sửa đổi bổ sung Nghị định 60 ngày 19.6.2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc phù hợp với thực tế hơn. X.T

CĐ ngành giáo dục Khánh Hòa: Hỗ trợ đoàn viên khó khăn và thiệt hại sau thiên tai hơn 4 tỉ đồng Đây là con số được CĐ ngành, CĐCS phối hợp vận động từ nhiều nguồn hỗ trợ kịp thời cho hàng nghìn đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại nặng do thiên tai trong năm học 2017-2018.

Năm học vừa qua, CĐ ngành đã tham mưu và thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ, hoàn thành công tác chuyên môn, đồng thời tổ chức thành công Đại hội CĐ các cấp đúng tiến độ, đúng quy định. Có gần 300 đoàn viên được CĐ chia sẻ, hỗ trợ kinh phí khắc phục khó khăn với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng; 281 đoàn viên được hỗ trợ sửa chữa nhà cửa sau bão số 12.2017 với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Trong năm học mới, CĐ ngành đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong đó ưu tiên các chương trình hướng đến lợi ích đoàn viên ở vùng núi, hải đảo; tăng cường tuyên truyền ổn định tư tưởng cán bộ nhà giáo, chủ động tham gia chương trình đổi mới giáo dục, nâng cao năng lực đạo đức nghề nghiệp. P.LINH

LĐLĐ huyện Mai Sơn (Sơn La): Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 81 cán bộ công đoàn cơ sở Ngày 26.8, theo LĐLĐ tỉnh Sơn La, LĐLĐ huyện Mai Sơn đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 81 cán bộ CĐCS khối các trường trung học cơ sở và mầm non trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; CĐ tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ lợi ích đoàn viên CĐ và NLĐ... Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình. MH

Bình Dương: Trao 1.000 cặp phao, học bổng cho con em công nhân lao động Sáng 26.8, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao tặng 1.000 cặp phao, 40 suất học bổng và 10 xe đạp cho con CNVCLĐ đang làm việc trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu năm học mới 2018-2019.

Cụ thể, 1.000 cặp phao do Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn (CĐ) Việt Nam vận động CĐ Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ. Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐ Việt Nam cũng trao tặng 40 suất học bổng “Cùng em đến trường” (500.000 đồng/suất) và Cty TNHH ASAMA (Bình Dương) tài trợ 10 chiếc xe đạp cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là món quà tình cảm, sự chia sẻ của Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐ Việt Nam gửi đến con em CNVCLĐ còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Thời gian qua, tổ chức CĐ cũng có nhiều chương trình chăm lo cho con công nhân như tặng học bổng, tạo sân chơi, xây nhà trẻ cho con công nhân. Tiêu biểu tại Bình Dương như chương trình tặng học bổng “Chắp cánh ước mơ” do Cty P&G tài trợ, tặng xe đạp do Cty ASAMA tài trợ đến với con em công nhân. L.TUYẾT

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long: 140 suất học bổng cho con CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh. Vĩnh Long vừa triển khai việc phân bổ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2017 - 2018.

Lễ trao học bổng dự kiến tổ chức vào dịp Tết Trung thu 2018 và đầu năm học mới 2018 - 2019 với tổng số 140 suất (500.000 đồng/suất) từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng CĐ tỉnh. Số học sinh được nhận học bổng do 8 LĐLĐ cấp huyện, CĐ các KCN, CĐ Viên chức, CĐ ngành y tế, CĐ ngành giáo dục và 12 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh xét chọn.

Đơn vị được phân bổ học bổng nhiều nhất là CĐ các KCN (30 suất), kế đến là CĐ ngành y tế, LĐLĐ TP. Vĩnh Long và LĐLĐ 2 huyện Tam Bình, Long Hồ (10 suất/đơn vị). TÂM PHÚC

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội): Tuyên truyền pháp luật lao động cho CNLĐ. LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TP.Hà Nội và CĐ Cty CP kỹ thuật Sigma tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động cho gần 200 CNLĐ đang trực tiếp thi công tại công trình dự án SunShine Riverside.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho biết, LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vận động, phố biến giáo dục và tư vấn pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho NLĐ, nhất là với những CNLĐ trực tiếp sản xuất, thi công công trình ít có thời gian tìm hiểu, cập nhật các kiến thức pháp luật.

Tại đây, bà Vũ Thị Hương - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TP.Hà Nội - đã cung cấp các kiến thức cơ bản về Luật ATVSLĐ và Luật BHXH cũng như giải đáp những câu hỏi liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ được quy định ở các luật này, như: Chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; TNGT trên đường đi làm… XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-dau-khi-viet-nam-ho-tro-nguoi-lao-dong-kho-khan-co-thu-nhap-thap-852-trieu-dong-627539.ldo