CĐ Giáo dục Hà Nội gặp mặt vợ chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa

Chiều 30.1, CĐ Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GDĐT TP. Hà Nội tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) là vợ, học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Các bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội và Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN tặng quà cho các giáo viên là vợ cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường.

Dự buổi gặp mặt có các bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN; ông Chữ Xuân Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT TP. Hà Nội; Đại tá Dương Quốc Toản - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tu lệnh Thủ đô; bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ Giáo dục Hà Nội… và các CBNGNV là vợ, học sinh là con các chiến sĩ công tác ở quần đảo Trường Sa…

Giám đốc Sở GDĐT TP. Hà Nội Chữ Xuân Dũng và cô giáo Nguyễn Hoài Phương - giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên trò chuyện qua điện thoại với ư lệnh vùng 1 Hải quân nhân dân VN Đinh Ngọc Khánh. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở GDĐT TP. Hà Nội Chữ Xuân Dũng nhấn mạnh, hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, Sở GDĐT phối hợp với CĐ ngành tổ chức gặp mặt và tặng quà nhằm động viên các nhà giáo là vợ, các em học sinh là con các chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa.

Tại Hội nghị này, ngành GDĐT TP. Hà Nội tặng 14 cô giáo là vợ và 44 em học sinh là con cán bộ, chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường sa mỗi suất 1.000.000 đồng cùng một phần quà. Ngoài ra, mỗi cô giáo nói trên còn được LĐLĐ TP. Hà Nội tặng phần quà 2.000.000 đồng; CĐ Giáo dục VN tặng 1 triệu đồng...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao việc ngành GDĐT TP. Hà Nội tổ chức sự kiện này để động viên tinh thần các cô giáo là vợ, các học sinh là con các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa cũng như các cán bộ, chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không có điều kiện về sum họp với gia đình trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Tại hội nghị, thay mặt các cô giáo là vợ và học sinh là con các cán bộ, chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa, cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh - giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tông cùng em Đỗ Ngọc Phương Ly - học sinh Trường THCS Đồng Tháp, huyện Đan Phượng đã bày tỏ tình cảm với chồng, với cha và những nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách của mình để chồng, cha yên tâm công tác.

Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ Giáo dục Hà Nội và ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục TP. Hà Nội trao quà cho các học sinh là con cán bộ, chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Xuân Trường

Qua kết nối điện thoại, cô giáo Nguyễn Hoài Phương - giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên đã được trò chuyện với chồng là Đại úy trinh sát Trạm kỹ thuật Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân nhân dân VN Đinh Ngọc Khánh. Thông qua Đại úy Đinh Ngọc Khánh, Giám đốc Sở GDĐT TP. Hà Nội Chữ Xuân Dũng đã thăm hỏi và chuyển lời chúc Tết của ngành GDĐT TP. Hà Nội đến các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-giao-duc-ha-noi-gap-mat-vo-chien-si-cong-tac-tai-quan-dao-truong-sa-655470.ldo