CĐ Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp trao quà cho nhà giáo

CĐ Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và Sở GDĐT tổ chức lễ trao quà hỗ trợ cho 25 nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bằng kinh phí trích từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh và từ nhà tài trợ Xổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế (mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng).

Các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận quà của Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh và từ nhà tài trợ Xổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tâm Nhân - CĐ Giáo dục Thừa Thiên Huế

CĐ Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp trao quà cho nhà giáo

CĐ Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và Sở GDĐT tổ chức lễ trao quà hỗ trợ cho 25 nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bằng kinh phí trích từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh và từ nhà tài trợ Xổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế (mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng).

Tham dự lễ có các đồng chí ông Lê Minh Nhân - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Mai - Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh, Nguyên Văn Mễ - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT tỉnh; đại diện lãnh đạo Cty Xổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế; các đồng chí trong Thường trực CĐ Giáo dục tỉnh; các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mễ cho biết: “Đây là hoạt động thường niên của Hội Khuyến học tỉnh trong dịp 20.11 những năm gần đây, món quà tuy không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đến những nhà giáo còn phải sống và làm việc trong hoàn cảnh khó khăn”.

Các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận quà của Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh và từ nhà tài trợ Xổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tâm Nhân - CĐ Giáo dục Thừa Thiên Huế

Trong 25 nhà giáo và người lao động được trao quà lần này, có nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn, như: bản thân hoặc chồng, con đau ốm nặng, chồng hoặc vợ qua đời, thu nhập thấp, ... Nhận được phần quà này, các nhà giáo, người lao động rất xúc động và cảm ơn Hội Khuyến học tỉnh, nhà tài trợ đã quan tâm, chia sẽ giúp họ vượt qua những khó khăn, mất mát để vươn lên tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Tâm Nhân - CĐ Giáo dục Thừa Thiên Huế

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cd-giao-duc/cd-giao-duc-tinh-thua-thien-hue-phoi-hop-trao-qua-cho-nha-giao-645492.ldo